U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2016: Đi săn không súng

An Chi 25/12/2015 09:54

HLV Miura tuyên bố U23 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2016, sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 tới. Cụ thể, ông Miura đã đặt ra mục tiêu sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam vào tới tứ kết. Muốn hoàn thành mục tiêu này, U23 Việt Nam phải có một hàng công thực sự mạnh, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2016: Đi săn không súng

Ông Miura đã đặt ra mục tiêu sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam vào tới tứ kết.

Mới chỉ an tâm Công Phượng

Trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam đợt này có tổng cộng 6 tiền đạo là Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Thành và Xuân Mạnh. Trong 3 trận giao hữu vừa qua với 2 quân xanh đến từ Nhật Bản là JFL Selection và Cerezo Osaka, ngoại trừ Văn Thành và Xuân Mạnh bị chấn thương, ông Miura đã tung cả 4 tiền đạo còn lại vào sân và thử nghiệm lần lượt các cầu thủ này ở vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên, chưa ai làm hài lòng ông thầy người Nhật Bản ở vị trí quan trọng này.

Thực tế, mới chỉ có Công Phượng là chơi tốt trong số 6 tiền đạo U23 Việt Nam hiện tại, nhưng anh lại được xếp đá ở vị trí hộ công. Tất nhiên, dù đá ở vị trí nào thì cầu thủ người Nghệ An sẽ chắc suất trên hàng công nhờ vào phong độ khá ấn tượng thời gian vừa qua. Nền tảng kỹ thuật căn bản, khả năng gây đột biến với những pha đi bóng lắt léo, những cú sút xa hiểm hóc và đặc biệt là khả năng đá phạt, Công Phượng sẽ là một nhân tố quan trọng của HLV Miura trên hàng công tại VCK U23 châu Á 2016.

Chính HLV CLB Cerezo Osaka, ông Kazuhiro Murata đã rất ấn tượng với lối chơi của tiền đạo Công Phượng, với những lời khen có cánh: “Cậu ấy có đôi chân thật chắc khỏe và tốc độ rất nhanh. Công Phượng là trung tâm trong lối chơi của U23 Việt Nam. Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam đã rất tin tưởng chân sút mang áo số 10”.

Công Phượng dù đá hộ công, hay được xếp đá cắm, thì vẫn luôn là mũi nhọn số 1 của U23 Việt Nam. Song, để thầy trò HLV Miura có thể tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 sắp tới, một mình Công Phượng là không đủ. Điều đáng lo ngại lúc này với U23 Việt Nam là chúng ta đang rất thiếu những tiền đạo có khả năng ghi bàn với hiệu suất cao.

Vấn đề của hàng tiền đạo U23 Việt Nam

Trong một buổi tập gần đây, HLV Miura không hài lòng với hàng tấn công của U23 Việt Nam khi các cầu thủ rất vô duyên trước khung thành. Hiệu suất ghi 2 bàn sau 3 trận giao hữu trước đó cũng khiến ông thầy người Nhật Bản phải lo lắng, khi vòng chung kết U23 châu Á 2016 đang đến gần.

Nhìn vào các gương mặt tiền đạo của U23 Việt Nam hiện tại, ngoài Công Phượng, thật khó có thể kỳ vọng vào sự tỏa sáng của các cầu thủ còn lại ở sân chơi châu lục.

Tiền đạo Lê Thanh Bình đã có bước tiến nhanh đến bất ngờ để giờ đây anh đang được xem là trụ cột trên hàng công của U23 Việt Nam. Điểm mạnh của Thanh Bình là những tình huống băng cắt, chọn vị trí dứt điểm tốt. Thế nhưng, như thế là chưa đủ với yêu cầu rất cao của HLV Miura. Tiền đạo người Thanh Hóa vẫn cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh của mình để anh trở thành môt tiền đạo căm thực thụ.

Hồ Tuấn Tài được đánh giá cao ở lối chơi không ngại va chạm với nền tảng thể lực tốt, khả năng che chắn bóng, làm tường và dứt điểm đa dạng, nhưng anh dường như kém duyên khi lên tuyển bởi những chấn thương liên tiếp.

Nổi lên sau giải U21 Quốc tế, Xuân Mạnh lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam. Điểm mạnh của cầu thủ người Nghệ An này chính là lối chơi đa năng, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, Xuân Mạnh chưa thể tạo được ấn tượng với HLV Miura và ban huấn luyện trong thời gian qua. Cầu thủ này cũng rất thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nên anh không được đánh giá cao trong số các tiền đạo hiện tại.

Gương mặt rất được kỳ vọng ở lần tập trung lần này là Phạm Văn Thành. Tại giải U21 quốc gia vừa qua, tiền đạo của Hà Nội T&T đã “gom” tất cả các danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới (7 bàn), Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đáng tiếc là Văm Thành lại gặp vận hạn bởi chấn thương.

Cuối cùng, đồng đội nhiều năm của Công Phượng ở HA Gia Lai là Văn Toàn có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Điểm mạnh của cầu quê Hải Dương này chính là khả năng chạy chỗ thông minh, xử lý bóng khéo léo và những pha nước rút thần tốc. Thế nhưng, điểm yếu của Văn Toàn là thể lực, khả năng tranh chấp của anh cũng yếu hơn nếu phải so kè với các đối thủ giàu sức mạnh.

Với một hàng công có quá ít những nhân tốc xuất sắc, U23 Việt Nam như người đi săn mà không có súng. HLV Miura buộc phải liệu cơm gắp mắm, để giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2016: Đi săn không súng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO