U23 Việt Nam: Sẵn sàng cho hành trình mới

Khánh Vy 01/12/2015 06:40

Hôm nay (1/12), tuyển U23 Việt Nam chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. HLV trưởng  Miura đã công bố danh sách ĐT U23 QG tập trung chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2016 và đây là giai đoạn quan trọng để họ có thể thể hiện hết khả năng và chiếm trọn sự tin tưởng của “thuyền trưởng” người Nhật để có mặt ở VCK tới đây. Trong bản danh sách này thiếu vắng những cái tên như Ngọc Hải, Xuân Trường.

U23 Việt Nam: Sẵn sàng cho hành trình mới

Các cầu thủ U23 VN sẽ phải thi đấu hết mình mới mong có vị trí dự VCK tới đây.

Tuấn Anh được phép tập trung muộn

Cũng trong ngày tập trung này, theo thông tin từ VFF, HLV Miura đã đồng ý cho Tuấn Anh vắng mặt khi cầu thủ này sẽ có 1 tuần thử việc tại CLB Yokohama FC (đội bóng đang thi đấu tại J-League 2) Nhật Bản. Tiền vệ Tuấn Anh nhiều khả năng chỉ có thể tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển từ ngày 8-12. HLV người Nhật Bản để ngỏ khả năng sẽ gọi cầu thủ thay Tuấn Anh trong những ngày cầu thủ này thử việc tại Nhật Bản.

K.V.

Lần này, nhà cầm quân người Nhật Bản đã quyết định trao cơ hội thể hiện năng lực của bản thân cho 29 cầu thủ. Đúng như tuyên bố trước đó của ông Miura, trong số 29 cầu thủ sẽ được triệu tập này, những gương mặt đã “chinh chiến” tại Vòng loại U23 châu Á 2016 tiếp tục nhận được sự tin tưởng và chiếm số lượng áp đảo.

Đây cũng điều không gây nhiều bất ngờ bởi theo đánh giá của giới chuyên môn, lực lượng ĐT U23 QG thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2015 cũng chính là những gương mặt trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam ở vào thời điểm hiện tại.

Bên cạnh sự hiện diện của những cầu thủ đã qua thời gian “tôi luyện” dưới bàn tay của HLV Miura, ĐT U23 QG cũng sẽ đón những gương mặt vừa thể hiện mình xuất sắc tại giải U21 vừa qua và nhất là sự trở lại của 2 cầu thủ là trung vệ Đào Duy Khánh và hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Dũng. Bộ đôi đến từ HN.T&T đã nỗ lực chiến thắng những rào cản của chấn thương dai dẳng để tái xuất sân cỏ một cách ấn tượng.

Trong số những cái tên không có trong lần tập trung này, tiếc nuối nhất với HLV Miura chính là trường hợp của Quế Ngọc Hải. Phải nhận án phạt cấm thi đấu 6 tháng tại các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, sau pha vào bóng khiến cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng chấn thương nặng.

Dù án phạt không có hiệu lực ở trên tuyển, nhưng để tránh những rắc rối và muốn cho cầu thủ này có thêm thời gian suy nghĩ về hành động của mình, VFF đã quyết định không triệu tập anh. Dù HLV Miura rất muốn có Quế Ngọc Hải và đã chừa chỗ cho cầu thủ của SL Nghệ An ở trên tuyển nhưng trước yêu cầu từ VFF nên ông thầy người Nhật đành phải gạch tên anh.

Dưới thời của Miura, Ngọc Hải là trung vệ tốt nhất, ổn định nhất và luôn chiếm trọn niềm tin nhất. Khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, giỏi đọc tình huống, phán đoán và xử lý tình huống tốt và nhất là tố chất thủ lĩnh của Ngọc Hải đã tạo dựng sẽ là vị trí mà “thuyền trưởng” người Nhật sẽ phải đau đầu lựa chọn trong số những trung vệ ông triệu tập lần này. Những trung vệ được triệu tập lần này như Duy Khánh, Tiến Dũng, Trọng Đại, Đông Triều vẫn còn khá non và cần một người giàu kinh nghiệm đá cùng dẫn dắt chứ họ chưa thể đủ bản lĩnh để gánh vác vai trò trụ cột nơi hàng hậu vệ.

Một cái tên cũng khiến NHM cảm thấy tiếc nuối khi không có mặt lần này chính là Xuân Trường (HAGL). Thi đấu nổi bật trong màu áo U21 HAGL và bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải U21 quốc tế nhưng Xuân Trường vẫn không thuyết phục được HLV Miura. Xuân Trường là cái tên thường xuyên được nhắc tới trong bộ ba ưa thích của HAGL, bên cạnh Công Phượng và Tuấn Anh.

Anh từng được trao băng đội trưởng đội U19 Việt Nam và HAGL, là tiền vệ thi đấu khéo léo, có nhãn quan chiến thuật, khả năng kiến tạo và đá phạt tốt. Cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường đã tạo thành cặp tiền vệ trung tâm chơi hay nhất Đông Nam Á trong màu áo U19 VN. Tại giải U19 quốc tế vừa kết thúc, những đóng góp của Xuân Trường vào chức vô địch của U21 HAGL là không hề nhỏ.

Xuân Trường là cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất bởi lối chơi thông minh và lăn xả. Những đường chuyền vượt tuyến của anh luôn tạo nên cơ hội tốt cho HAGL tấn công, trong đó giúp Công Phượng ghi bàn thắng đẹp vào lưới U.21 Myanmar. Những pha chuyền bóng dài chính xác cùng lối chơi đĩnh đạc khiến nhiều người tin rằng anh sẽ có mặt ở đợt tập trung này. Tuy nhiên tài năng quê Tuyên Quang đã gặp chấn thương trong thời gian dài nên dù tái xuất và thể hiện được tố chất nhưng chưa thể chinh phục hoàn toàn sự tin tưởng của HLV Miura.

Ông Miura luôn muốn có trong đội hình của mình những cầu thủ có nền tảng thể lực dồi dào, sức thi đấu cao, khả năng tranh chấp tay đôi tốt và đây không phải là điểm mạnh của Xuân Trường. Cầu thủ này có xu hướng phòng ngự không gian và cắt bóng, kết hợp với sự ăn ý của Tuấn Anh và Đông Triều để phòng ngự.

Nhận xét về việc HLV Miura không gọi Xuân Trường lần này, nhiều nhà chuyên môn cho rằng do tiền vệ người Tuyên Quang có nhãn quan chiến thuật tốt nhưng điểm yếu lớn nhất của Xuân Trường là khả năng hỗ trợ phòng ngự cực kỳ hạn chế. Xuân Trường luôn tỏ ra nhát trong các pha tranh chấp tay đôi và thiếu quyết liệt ở khu vực giữa sân. Cùng với tư tưởng không phạm lỗi của HAGL nên Xuân Trường luôn sẵn sàng để đối phương vượt qua một cách dễ dàng.

Tất nhiên trong bóng đá hiện đại thì đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Tiền vệ trung tâm mà không biết phòng ngự chẳng khác nào mở toang khung thành cho đối phương bắn phá và coi như đội bóng nắm chắc phần thua. Với một người đề cao sự an toàn, tính chiến đấu, khả năng tranh chấp không mệt mỏi như HLV Miura thì ông không thể vì một mình Xuân Trường mà phá vỡ cấu trúc lối chơi mà ông đã định hình.

HLV Toshiya Miura đã xây dựng một bộ khung khá ổn định cho U23 Việt Nam từ vòng loại U23 châu Á cho tới SEA Games 28 vừa rồi. Ở khu trung tuyến, ông có nhiều “chiến binh” đã rất quen thuộc với triết lý của mình là Hữu Dũng (Thanh Hóa), Tấn Tài (ĐT.LA) và đặc biệt là Duy Mạnh, người vừa giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015 trong màu áo Hà Nội T&T. Có thể thấy, so về thể lực, sức bền lẫn khả năng tương thích lối chơi chung, những cái tên trên đều hợp hơn Xuân Trường.

Sự vắng mặt của Ngọc Hải, Xuân Trường để lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng đây mới chỉ là danh sách sơ bộ với 29 cái tên (dự kiến ban đầu 30 người) và họ còn phải thể hiện nhiều hơn mới có thể góp mặt ở bản danh sách cuối cùng. Như vậy, với những cái tên được gọi lần này, có thể tin rằng đợt tập trung này sẽ rất chất lượng và cuộc cạnh tranh các suất đá chính sẽ diễn ra rất gay gắt và sòng phẳng.

Cũng cần nhớ rằng, dưới thời Miura rất nhiều gương mặt không thể lọt vào danh sách cuối cùng bởi chấn thương cũng như không thể hiện được khả năng nên có thể cơ hội vẫn còn để ngỏ với cả 2 tài năng trẻ này trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Sẵn sàng cho hành trình mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO