U23 Việt Nam: Sớm chuẩn bị chinh phục mục tiêu lớn

Khánh Vy 03/02/2017 08:00

Ngày 2/2, HLV Hữu Thắng và các cầu thủ U23 Việt Nam đã bắt tay vào tập luyện để chuẩn cho trận giao hữu quốc tế với ĐT U23 Malaysia, diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, TP HCM ngày 7/2. Đây là trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho nỗ lực chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games mà bóng đá VN vốn khao khát trong suốt thời gian qua.

HLV Hữu Thắng cùng các học trò bắt đầu những bước chuẩn bị cho hành trình chinh phục mục tiêu lớn.

Ngay sau khi các cầu thủ cũng như các trợ lý của U23 VN (thực chất là U22 VN) lần lượt có mặt tại TPHCM, HLV Hữu Thắng đã đẩy lịch tập của đội lên sớm ngay trong chiều cùng ngày để giải tỏa sức ỳ, sớm làm quen với mặt sân Thống Nhất và để có nhiều thời gian hơn đánh giá các học trò.

Sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2016 trước ĐT Indonesia, HLV Hữu Thắng đã phải đối diện với nhiều chỉ trích về việc gọi tập trung quá nhiều cầu thủ xứ Nghệ lên tuyển.

Trong lần tập trung quân ở U23 VN lần này, HLV Hữu Thắng chỉ triệu tập 2 cầu thủ đồng hương là trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Trung vệ Văn Khánh sở hữu thể hình lý tưởng và đã có thời gian cọ xát tại V.League. Còn Hồ Tuấn Tài đã chiếm được niềm tin của HLV Hữu Thắng qua những màn thể hiện cùng Công Phượng, Xuân Trường trong màu áo U19 VN.

Không dựa vào các học trò xứ Nghệ, chiến lược gia Hữu Thắng quyết định xây dựng bộ khung và lối chơi dựa vào những cầu thủ trẻ HAGL. Các tài năng trẻ đến từ HAGL là những người được HLV Hữu Thắng ưu tiên và tin dùng khi ông đã triệu tập tới 9 cầu thủ mặc dù đội bóng phố Núi đang đứng bét bảng và trở thành CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U.23VN.

Danh sách này bao gồm: thủ môn Lê Văn Trường, hậu vệ Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng, tiền vệ Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Một chút đáng tiếc là 2 gương mặt sáng giá nhất là tiền vệ tài năng Lương Xuân Trường không thể góp mặt do trận giao hữu này không nằm trong lịch thi đấu của FIFA và Xuân Trường phải phục vụ cho CLB chủ quản Gangwon FC. Trong khi đó, cầu thủ đá cặp quen thuộc với Xuân Trường là Tuấn Anh cũng chưa thể hội quân trở lại do đang điều trị chấn thương.

Như vậy, nếu có thêm Xuân Trường và Tuấn Anh, bộ đôi tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt Nam ở độ tuổi này, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” chiếm trọn đội hình 11 người trong màu áo U23 VN.

Để chuẩn bị cho trận đấu “khai xuân” với U23 Malaysia, HLV Hữu Thắng đã cho triệu tập lực lượng gồm các cầu thủ xuất sắc nằm trong kế hoạch hướng tới SEA Games 29, trong đó đáng chú ý là 5 cầu thủ được tuyển chọn sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐT U19 QG giành vé dự World Cup U20 là thủ môn Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), trung vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định), tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và tiền vệ trung tâm Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh).

Trong lần hội quân này, ngoài sự góp mặt của các tân binh như hậu vệ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), A Hoàng (HAGL), Đình Trọng (Sài Gòn), ĐT U23 Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của tiền vệ Duy Mạnh, Đức Huy, trung vệ Tấn Tài, tiền đạo Thanh Bình...

Đặc biệt hơn, trên băng huấn luyện, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sẽ được tiếp thêm sức mạnh với sự hiện diện của HLV Hoàng Anh Tuấn- người vừa lập kỳ tích dẫn dắt U19 Việt Nam giành vé tham dự U20 World Cup 2017.

Với nhiều tài năng trẻ được triệu tập lần này, người hâm mộ bóng đá hy vọng vào lối chơi có nét riêng của đội tuyển dưới thời của HLV Hữu Thắng.

VFF thuê thêm bác sĩ ngoại cho ĐTVN

Mặc dù VN vừa trải qua thời gian nghỉ Tết và các hoạt động thể thao gần như tạm dừng. Tuy nhiên, ở Đức, công việc xúc tiến để thuê bác sĩ vẫn diễn ra bình thường và VFF đã đạt được thoả thuận thuê một chuyên gia y tế người Đức cho các ĐTVN. Bên cạnh đó, chuyên gia thể lực Martin Forkel cũng đã đồng ý gia hạn thêm 1 năm với VFF. Như vậy, VFF đã hoàn tất bộ 3 chuyên gia người Đức cho các ĐTVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Sớm chuẩn bị chinh phục mục tiêu lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO