V-League 2016: Chào đón những làn sóng trẻ

Khánh Vy 10/11/2015 10:07

Phải 3 tháng nữa V-League 2016 mới chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, sẽ có một làn sóng những cầu thủ trẻ được tham dự và thi đấu tại V-League 2016 khi các Câu lạc bộ (CLB) đang cho thấy sẽ sử dụng những tài năng trẻ, những “cây nhà lá vườn” mà họ tự đào tạo. Việc các CLB tạo điều kiện, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ mà không sợ yếu đi sức mạnh của mình là những tín hiệu vui đối với bóng đá nước nhà.

V-League 2016: Chào đón những làn sóng trẻ

CLB Hà Nội sẽ tin dùng cầu thủ trẻ ở V-League mùa tới.

Việc ở mùa trước, Sanna Khánh Hòa có thể làm mưa làm gió, trở thành hiện tượng khi cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc nhờ sức trẻ. Hà Nội T&T đã biến các cầu thủ trẻ vô danh như Duy Mạnh, Duy Khánh, Minh Hải… thành những ngôi sao mới. HAGL chỉ trụ hạng thành công nhưng sức hút của những tài năng trẻ khi lôi kéo khán giả đến chật kín sân dù sân nhà hay sân khách chính là động lực để các CLB khác đi theo con đường trẻ hóa.

Sự kiện CLB Than Quảng Ninh mới đây đã mượn thành công 6 cầu thủ trẻ của PVF thuộc biên chế U19 Việt Nam để chuẩn bị cho V-League 2016 đã củng cố thêm niềm tin của các CLB với những cầu thủ trẻ.

6 cầu thủ thuộc khóa I và II của PVF được gia nhập Than Quảng Ninh theo dạng cho mượn ở mùa giải 2016 bao gồm Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Lâm Thuận, Lê Ngọc Bảo và Mạc Đức Việt Anh. Đây là những cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi và là thành viên của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2015 và vòng loại giải U19 châu Á 2016.

Dù chưa biết mức độ hòa nhập với CLB, khả năng của họ khi chơi ở đấu trường cao nhất nhưng việc sẽ được ra sân, được thi đấu, được học hỏi dưới sự dìu dắt của những lứa đàn anh chắc chắn sẽ giúp ích họ rất nhiều trong việc tích lũy kinh nghiệm cũng như trưởng thành hơn. Chính HLV Phạm Như Thuần (Than Quảng Ninh) đã khẳng định: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ này ra sân nhiều nhất có thể nhưng không đặt nặng chuyện họ nhất định phải ra sân đủ bao nhiêu trận bởi đây là cuộc cạnh tranh, các cầu thủ cũng cần thể hiện được bản thân”.

Những mùa giải gần đây, Than Quảng Ninh đã có những thành công đáng kể khi sử dụng những cầu thủ trẻ như Vũ Minh Tuấn, Hải Huy, Tiến Duy, Tuấn Linh... và đó chính là động lực để họ tiếp tục đi theo con đường trẻ hóa cũng như đặt niềm tin vào lứa trẻ của PVF. Quyết định của Than Quảng Ninh đã cho thấy một bước tiến lớn của họ cũng như PVF trước thềm mùa giải 2016.

Hàng loạt những ông lớn, những đại gia của V-League như B.Bình Dương, Hà Nội T&T… cũng đã có những tín hiệu sẽ sử dụng hàng loạt cầu thủ trẻ do mình đào tạo ở mùa giải mới. Họ tin tưởng bởi những cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo sẽ giúp xây dựng thành công một lối chơi mang đúng bản sắc của mình. Dù rất nhiều tiền, thừa sức mua được ngôi sao mà họ muốn nhưng cả B.Bình Dương lẫn Hà Nội T&T đều tin rằng sử dụng những cầu thủ trẻ sẽ giúp họ có được sự kế thừa và ổn định về nhân sự trong một thời gian dài thay vì phải chi quá nhiều tiền cho những bản hợp đồng với các ngôi sao nhưng chưa chắc đảm bảo sẽ thành công.

Đại gia B.BD không bao giờ thiếu tiền, luôn chi bạo để có ngôi sao họ muốn và nhiều ngôi sao cũng khao khát được đến với đội bóng này. Nhưng lúc này, lãnh đạo đội bóng đang có những thay đổi quan trọng về định hướng phát triển. Họ muốn hướng đến một nền tảng ổn định từ việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, thay vì vung tiền sắm sao một cách vô tội vạ.

Mùa tới, B.BD sẽ đôn một loạt cầu thủ từng thi đấu thành công ở ĐT U19 QG lên đội 1 thử việc. Lúc này, B.Bình Dương đã không đăng ký ngoại binh cũng như hàng loạt ngôi sao, những trụ cột của mình tham dự BTV Cup ngay trên sân nhà bởi họ dành sự ưu tiên cho các cầu thủ trẻ ra sân cọ xát. Nguyên nhân chính là để ưu tiên cho các cầu thủ trẻ ra sân kiểm tra nhằm mục tiêu tuyển chọn thêm lực lượng cho mùa bóng 2016. Cũng vì điều đó mà trong thời gian qua B.Bình Dương rất hạn chế trong việc nhận lời thử việc cầu thủ trong nước.

Đặc biệt sử dụng và tin dùng cầu thủ trẻ ở V-League mùa tới chính là CLB Hà Nội. Được lên chơi ở hạng cao nhất, lẽ thường các CLB mới thăng hạng sẽ bỏ tiền mua những bản hợp đồng nhiều kinh nghiệm chinh chiến hoặc những ngôi sao vừa túi tiền. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB Hà Nội dù cũng chẳng thiếu tiền nhưng vẫn tin dùng những cầu thủ trẻ đã đưa họ thăng hạng mùa vừa qua. Với họ, một đội hình trẻ trung nhưng lại sát cánh bên nhau nhiều năm từ cùng lò đào tạo của bóng đá Thủ đô và đang khát khao được khẳng định tên tuổi sẽ làm nòng cốt ở mùa giải mới hứa hẹn hết sức khắc nghiệt.

Một trường hợp cũng sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ chính là SLNA. Mùa giải nào, SLNA cũng phải chia tay với nhiều ngôi sao bởi vấn đề tài chính và mùa giải tới cũng vậy khi một số cầu thủ trụ cột đã và có thể sẽ ra đi nhưng lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ vẫn có niềm tin vững chắc vào việc hoàn thành mục tiêu trong mùa giải mới. Để có sự tự tin ấy, lãnh đạo SLNA đã thực hiện chính sách tạo nguồn hợp lý, đó là đôn cầu thủ trẻ lên đội 1 từ rất sớm hoặc cho nhiều đội bóng mượn người.

Có thể thấy, quyết định hạn chế cầu thủ ngoại, cầu thủ nhập tịch từ mùa giải trước của VFF đã khiến nhiều CLB ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ và đã bước đầu gặp hái những thành công. Người hâm mộ đang chờ đợi vào những màn tỏa sáng tiếp theo của các cầu thủ trẻ. Chính sự chờ đợi ấy sẽ khiến những cầu thủ trẻ được ra sân ở mùa giải mới có thêm động lực để tỏa sáng. Sự cạnh tranh giữa các cầu thủ trẻ, giữa những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu sẽ mang đến sức sống tươi mới, sẽ sạch và đẹp hơn cho V-League và đó chính là điều mà người hâm mộ mong muốn!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2016: Chào đón những làn sóng trẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO