V-League 2017: HA Gia Lai và câu chuyện nghịch lý

Gia Phong 20/01/2017 09:05

Là một trong những đội bóng làm bóng đá một cách căn cơ, bài bản và có tính lâu dài, nhưng HA Gia Lai lại có nguy cơ xuống hạng ở mùa giải 2017, khi họ đang cho thấy mình chẳng thắng nổi ai ở V-League. Sự yếu kém về thành tích của một đội bóng vốn từng làm mưa làm gió rõ ràng là một nghịch lý, nhưng tiềm ẩn trong đó cũng có những nguyên nhân khác…

Việc sử dụng ngoại binh cần được cân nhắc kỹ.

Tại vòng 3 V-League, HA Gia Lai đã được cảnh báo sẽ có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tại Hàng Đẫy, trước nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. Thực tế thì mọi dự đoán đều đã đúng, bởi đội bóng phố Núi thua nấm lưng trắng bụng trước đại diện Thủ đô với tỷ số 0-3.

Thất bại này khiến đội bóng phố Núi tiếp tục chìm nghỉm dưới đáy bảng xếp hạng. Thậm chí nếu không cải thiện được tình hình, họ có nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay, bởi các đối thủ đều có sự đầu tư và đặt mục tiêu cao.

Thắng dễ HA Gia Lai như lấy quà trong túi, HLV trưởng Hà Nội Chu Đình Nghiêm còn xát thêm ít muối vào nỗi đau của đội khách. Ông Nghiêm thẳng toẹt chê ngoại binh của HA Gia Lai chẳng hơn cầu thủ nội. Vì vậy, đoàn quân của bầu Đức đá với 2 “tây” trong đội hình, nhưng thực chất chẳng khác gì đội hình thuần nội.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng phố Núi là họ không có lực lượng mạnh, đặc biệt là thiếu hẳn những ngoại binh chất lượng như các đối thủ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, HA Gia Lai dưới quan điểm làm bóng đá của bầu Đức, đã “nói không” với ngoại binh để tập trung đào tạo cầu thủ trẻ (2 ngoại binh hiện tại chỉ là dạng cho mượn, trao đổi cầu thủ).

Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, việc tìm kiếm một ngoại binh chất lượng với bầu Đức là điều quá đơn giản và bình thường, nhưng chỉ có sự đầu tư, đào tạo bóng đá trẻ mới là điều quan trọng. “Mỗi CLB có một cách nhìn, cách làm khác nhau, quan điểm của mỗi ông chủ đội bóng cũng không giống nhau. Chiến lược sử dụng cầu thủ nội, cầu thủ trẻ của bầu Đức mà chúng tôi đang theo đuổi, sẽ theo tới cùng, dù có xuống hạng. Tất nhiên, chúng tôi luôn hy vọng các em sẽ tiến bộ và trưởng thành hơn sau mỗi một trận đấu”, HLV Quốc Tuấn chia sẻ.

Mô hình của HA Gia Lai cũng giống như CLB Thể Công trước đây, tức là chỉ tin dùng cầu thủ nội, HLV nội và dù kết quả có ra sao thì không thay đổi cách làm này. Thực ra, tư duy làm bóng đá của bầu Đức nói riêng, của HA Gia Lai nói chung mang tính bài bản, căn cơ, nhưng chưa phù hợp với bóng đá thị trường như hiện nay. Ở mùa giải 2016 HA Gia Lai may mắn thoát cảnh xuống hạng ở những vòng cuối, năm nay xem ra họ cũng lại đi vào vết xe đổ bởi không có một sự thay đổi nào về cách làm.

Bầu Đức triệu hồi Tuấn Anh, Công Phượng trở về từ Nhật. Nhưng Tuấn Anh còn dưỡng thương, trong khi Công Phượng vẫn là cái bóng của quá khứ vàng son. Phượng không thể thanh thoát khi cái đầu còn nặng trĩu áp lực phải đá hay, đá đẹp, trên hết là tìm lại chính mình. Ở vòng 3 V-League, Công Phượng đã được thử nghiệm đá ở vị trí mới, nhưng cũng chưa thể tạo nên sự khác biệt. Việc bị tịt ngòi quá lâu chắc chắn càng khiến cựu đội trưởng U19 Việt Nam chịu nhiều áp lực.

Quân đã vậy, tướng cũng chẳng hơn. HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiện tại rõ ràng chẳng phải là HLV quá hay, và chuyện giữ cựu thủ môn dự bị của Gỗ thời hoàng kim này trên ghế lái trưởng chẳng qua do bầu Đức không còn điều kiện mời người hay hơn thế chỗ. Ông Tuấn làm cũng tựa như người tiền nhiệm Guillaume lúc bầu Đức quyết định đôn lứa trẻ lên V-League chinh chiến.

Sẽ chẳng ai có thể trách bầu Đức không chịu chi tiền mua ngoại binh để vực dậy đội bóng, bởi suy cho cùng nếu làm thật tốt khâu đào tạo trẻ, mỗi đội bóng sẽ góp một phần sự phát triển của bóng đá nước nhà, đặc biệt là chất lượng của ĐTQG. Nhưng HA Gia Lai phải đủ sức cạnh tranh đã, ít nhất là trụ hạng, chứ năm nào cũng thi đấu lay lắt, gặp đội nào cũng thua, thì cũng cần phải có sự điều chỉnh về chủ trương, cách làm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2017: HA Gia Lai và câu chuyện nghịch lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO