V-League đổi lịch vì đội tuyển Việt Nam: Hợp lý cho giấc mơ World Cup

Theo dantri 25/07/2019 09:59

Nếu chỉ có 3 ngày hội quân, thất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo khi làm khách trên sân Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được dự báo là điều khó thể tránh khỏi, đấy là nhận định của nhiều chuyên gia bóng đá trong nước.

Để chuẩn bị cho các trận đấu lớn, ngay cả các CLB thường cũng có thời gian hội quân ít nhất 5 ngày để tập luyện, làm quen chiến thuật thi đấu cũng như để đạt trạng thái thể lực tốt nhất, huống hồ là ở cấp đội tuyển quốc gia, đấy là ý kiến của nhiều chuyên gia bóng đá trong nước khi họ bày tỏ sự lo lắng việc đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày hội quân trước trận gặp Thái Lan tới đây.

So với ĐTQG, việc hội quân ở CLB có lợi thế tốt hơn vì nhân sự của mỗi CLB dường như đã định hình, đóng khung sẵn. Các cầu thủ trong CLB cũng đã quá quen thuộc nhau về lối chơi, phong cách thi đấu, nên họ sẽ không mất nhiều thời gian so với việc tập luyện cùng nhau ở ĐTQG.

V-League đổi lịch vì đội tuyển Việt Nam: Hợp lý cho giấc mơ World Cup

ĐTQG Việt Nam cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với CLB vì nhiều yếu tố.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, để chuẩn bị tốt nhất cho mỗi giải đấu, các ĐTQG không những phải có thời gian tập trung dài ngày để tập luyện cùng nhau, mà họ còn được chuẩn bị bằng những trận đấu giao hữu trước khi bước vào giải đấu chính thức. Đơn cử như ở Copa America 2019 mới đây, để xây dựng một đội tuyển Brazil vững chắc và giành chức vô địch, thì trước đó họ đã có thời gian dài tập trung và thi đấu giao hữu với một số đội tuyển quốc gia trước thềm Copa America.

Hay ở đội tuyển Argentina, sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình như Messi, Sergio Aguero, Di Maria... nhưng khi tập trung đội tuyển họ cũng phải có 5 đến 7 ngày hội quân và đặc biệt cũng trải qua từ 2 đến 3 trận giao hữu để chọn lựa ra một đội hình mạnh nhất.

Thế nhưng, Argentina ở vòng bảng Copa America dù vậy vẫn cho thấy sự chệch choạc, thậm chí họ suýt bị loại khi để thua Colombia ngay trận đầu tiên, bị Paraguay cầm hòa và chỉ thắng được đối thủ yếu Qatar, là kháhc mời đến từ châu Á.

Argentina chỉ chơi càng ngày càng hay khi HLV Scaloni sau 3 trận đấu ở vòng bảng đã chọn được đội hình ưng ý nhất cùng chiến thuật hợp lý, để lần lượt lọt vào tới bán kết và chỉ chịu khuất phục trước Brazil sau một trận đấu gây nhiều tranh cãi.

Thế nên để nói đội tuyển Việt Nam, với chỉ 3 ngày hội quân, các cầu thủ sẽ có quá ít thời gian để làm quen chiến thuật, tập luyện phối hợp cho ăn ý cho đến việc hồi phục thể lực về trạng thái tốt nhất để chiến đấu “một mất một còn” trên sân Thái Lan thật không dễ chút nào.

HLV tài ba như ông Park Hang Seo, dù có giỏi đến mấy trong việc đọc trận đấu, sắp xếp đội hình, nhưng cái chính là nền tảng phong độ, thể lực của các cầu thủ vẫn là quan trọng nhất.

V-League đổi lịch vì đội tuyển Việt Nam: Hợp lý cho giấc mơ World Cup - 1

Nhiều gương mặt mới chắc chắn sẽ được bổ sung ở ĐTQG Việt Nam tới đây.

Về mặt nhân sự, theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ông Park Hang Seo chắc chắn phải bổ sung thêm một số gương mặt mới ở ĐTQG. Đó có thể là những cầu thủ chơi tốt ở đội tuyển U22 Việt Nam được đôn lên, hoặc là những cầu thủ đang thi đấu nổi bật trong màu áo CLB ở V-League, thậm chí không loại trừ có sự xuất hiện của những cầu thủ Việt kiều như Filip Nguyễn (đang chơi bóng ở Bỉ), tiền đạo Alexander Đặng (đang chơi bóng ở giải hạng Nhất Na Uy...

“Ngay cả những cầu thủ trụ cột của ĐTVN đã quen thuộc chiến thuật của HLV Park Hang Seo như Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng... thì họ cũng cần có thời gian để tập luyện, phối hợp để tạo ra sự gắn kết tốt hơn, thì khó mà đòi hỏi những cầu thủ mới chưa đá với nhau lần nào chỉ trong vòng 3 ngày mà quen nhau, hiểu nhau về lối chơi, phong cách thi đấu được”, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Ông Vinh cũng nói thêm, việc dời lịch thi đấu của V-League để ĐTVN có thêm nhiều thời gian hội quân là hoàn toàn nằm trong tầm tay của VFF cũng như VPF, nhất là khi việc dời lịch này được sự ủng hộ của các CLB cũng như hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam. .

Thông tin mới nhất mà PV Dân trí nhận được, sau cuộc họp giữa VFF, VPF và HLV Park Hang Seo chiều 24/7, các bên đã quyết định có sự điều chỉnh về lịch thi đấu vòng 23 V-League, để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các bên đã thống nhất phương án dời vòng 23 V-League đến thời điểm phù hợp. Cụ thể, vòng 23 V-League được rời sang thời gian sau khi kết thúc trận đấu với Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games sẽ bị “co” lại. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam ngược lại sẽ có ít nhất 1 tuần để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Thái Lan.

V-League đổi lịch vì đội tuyển Việt Nam: Hợp lý cho giấc mơ World Cup - 2

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League đổi lịch vì đội tuyển Việt Nam: Hợp lý cho giấc mơ World Cup

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO