VCK U15 Quốc gia: Tuyên chiến với nạn gian lận tuổi

Khánh Vy 15/06/2017 11:10

Đồng tình với những nỗ lực chống gian lân tuổi của VFF, nhà tài trợ Thái Sơn Bắc bày tỏ: “Muốn xây được một ngôi nhà cao tầng thì “cái móng” phải sâu và chắc chắn. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ VFF trong việc xử nghiêm, loại trừ vấn nạn gian lận tuổi và hy vọng trong tương lai, câu chuyện này sẽ không lặp lại”.

Lễ công bố giải vô địch U15 Quốc gia tại trụ sở VFF. (Ảnh: Trọng Phú).

Hôm nay, 15/6, VFF đã chính thức tổ chức lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2017.

Theo đó, với sự đồng hành của Cty Thái Sơn Bắc, giải đấu dành cho lứa tuổi 15 Quốc gia năm nay chính thức mang tên: Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

VCK giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi xuất hiện bảng tử thần với sự góp mặt của những “lò” đào tạo có tiếng HAGL, SLNA, FLC Thanh Hóa. Cùng với đó, VFF khẳng định sẽ tuyên chiến với nạn gian lận tuổi.

Ông Lê Hoài Anh TTK VFF phát biểu tại buổi lễ.

Sự cố có 2 cầu thủ gian lận tuổi đã khiến ứng viên nặng ký cho chức vô địch là lò đào trẻ Hà Nội đã bị loại khỏi VCK năm nay. Hà Nội bị loại do dính đến vụ gian lận tuổi của hai cầu thủ quê Thanh Hóa Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà. Gia đình đã làm lại hồ sơ nên trong hộ khẩu mới, chứng minh thư mới, đều ghi hai cầu thủ sinh năm 2002 (trong khi hồ sơ gốc, lưu lại huyện Đông Sơn - Thanh Hóa, hai cầu thủ sinh năm 2000). Sau khi nhận được đơn tố cáo từ CLB Thanh Hóa, VFF đã làm rõ sự vụ và tiến hành kỷ luật hai cầu thủ (cấm họ thi đấu các giải do VFF tổ chức trong vòng 1 năm) còn đội Hà Nội bị loại khỏi giải.

Chính từ sự cố này, việc minh bạch trong tuổi tác của các cầu thủ trẻ tham dự, chống gian lận tuổi đã được VFF cực kỳ quan tâm. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định việc xây dựng môi trường bóng đá trẻ là cần thiết cho nền bóng đá Việt Nam, giống như “xây nhà từ móng” và thời gian tới, VFF sẽ làm quyết liệt trong việc chống gian lận tuổi: “Chúng ta chỉ có thể đạt được mục tiêu phát triển bóng đá trẻ khi độ tuổi của các em tham dự là chuẩn xác, không có gian lận. Nếu xây một nền móng từ lứa tuổi không đúng thì sự phát triển về sau của các em sẽ lệch lạc, không chuẩn xác”.

Do vậy trong việc xây dựng môi trường bóng đá trẻ cho các em phát triển, “VFF sẽ làm quyết liệt trong việc kiểm soát, kiểm tra lứa tuổi của các cầu thủ trẻ thi đấu. Hiện nay, có nhiều biện pháp hiện đại và áp dụng khoa học công nghệ, chúng ta có thể biết chính xác lứa tuổi của cầu thủ” ông Hoài Anh cho biết.

Ông Bùi Đình Tế - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc phát biểu tại buổi lễ.

Khi nói về vấn đề này tại VCK năm nay, nhà tài trợ Thái Sơn Bắc bày tỏ “Những năm qua, bóng đá trẻ Việt Nam đã có những thành tích nổi bật mà minh chứng rõ nhất là việc U20 Việt Nam vừa dự World Cup trở về. Đó cũng là lý do chúng tôi tiếp tục tài trợ cho giải U15 QG với mong muốn đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển bóng đá trẻ nước nhà nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Muốn xây được một ngôi nhà cao tầng thì “cái móng” phải sâu và chắc chắn. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ VFF trong việc xử nghiêm, loại trừ vấn nạn gian lận tuổi và hy vọng trong tương lai, câu chuyện này sẽ không lặp lại. Nhà tài trợ chúng tôi luôn đề cao tính trung thực và mong muốn các cầu thủ phải được giáo dục tốt từ cấp CLB, gia đình để có được phẩm chất đạo đức tốt, trước khi phát triển chuyên môn”.

Chia sẻ thêm về nạn gian lận tuổi, ông Lê Hoài Anh khẳng định “Việc gian lận tuổi ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Khi ở lứa tuổi trẻ các em đã không đúng tuổi thì sẽ gặp trở ngại, hạn chế trong quá trình đào tạo, phát triển sau này. Các tuyển thủ U15 Việt Nam đang dự giải U15 quốc tế tại Đà Nẵng đều đã được đo xương để tránh những “sự cố” đáng tiếc khi các em tiếp tục dự giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7 tại Thái Lan và vòng loại giải U16 châu Á vào tháng 9 ở Mông Cổ”.

VCK giải U15 Quốc gia sẽ có sự tham gia của 8 đội bóng gồm Viettel, FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Sanatech Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai và PVF. Theo kế hoạch, VCK giải U15 Quốc gia dự kiến được tổ chức từ 2/8 đến 12/8 tại SVĐ Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 8 đội được chia thành 2 nhóm A và B, 4 đội/nhóm thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ giành quyền vào thi đấu Bán kết, Chung kết.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, HCV, Bảng danh vị và Giải thưởng 50 triệu đồng. Đội thứ Nhì nhận HCB, Bảng danh vị và Giải thưởng 30 triệu đồng. Hai đội Đồng hạng Ba nhận HCĐ, Bảng danh vị và Giải thưởng 20 triệu đồng/đội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    VCK U15 Quốc gia: Tuyên chiến với nạn gian lận tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO