VFF: Bao giờ mới hết tranh cãi?

Việt An 22/04/2018 08:15

Trước thềm đại hội VFF khóa VIII, lãnh đạo VFF tha thiết mong bầu Đức đổi ý mà ở lại. Nhưng tất cả đã muộn và chỉ còn là lời nói cho đẹp lòng nhau, bầu Đức không nói chơi, ông nghỉ thật!. Giờ đây, điều mà tất cả cùng quan tâm là bầu Đức sẽ tiếp tục công kích VFF như thế nào, còn VFF cũng sẽ “đối đáp” lại ông bầu phố Núi ra sao trong cuộc chiến chưa có hồi kết.

VFF: Bao giờ mới hết tranh cãi?

Cuộc chiến giữa bầu Đức và VFF chưa kết thúc.

Sau cuộc họp với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chiều ngày 18/4 về các vấn đề liên quan đến khâu chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa VIII, tối ngày 18/4 VFF chính thức công bố danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành VFF khóa VIII đã nộp hồ sơ ứng cử và nhận lời tham gia tranh cử.

Theo đó, kết thúc thời hạn đề cử nhân sự tham gia Ban chấp hành VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018- 2022) lần thứ 2, Tiểu ban nhân sự Đại hội đã tổng hợp được tổng cộng 64 ứng cử viên được đề cử, trong đó có 46 ứng cử viên được đề cử đã nộp hồ sơ ứng cử và nhận lời tham gia tranh cử.

Ở ghế chủ tịch VFF, có 4 ứng viên tham gia tranh cử gồm: Nguyễn Công Khế, Cấn Văn Nghĩa, Lê Quý Phượng và Trần Quốc Tuấn. Đương kim phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn sẽ cùng với ông Dương Vũ Lâm, Phạm Văn Tuấn và Phạm Ngọc Viễn tiếp tục tranh cử chiếc ghế này ở nhiệm kỳ VIII.

Như vậy là so với bản danh sách trước đó, bầu Đức đã không còn tên. Mặc dù tiêu chí ứng viên vào các vị trí chủ chốt của VFF phải có bằng đại học đã được dự kiến loại bỏ, nhưng bầu Đức vẫn quyết định không quay lại VFF.

Trả lời truyền thông, ông Đức nói về việc không tham gia tranh cử chủ tịch VFF: “Tôi đâu phải con nít mà nuốt lời! Ngay từ lúc nộp đơn từ chức Phó chủ tịch VFF hồi năm ngoái, rất nhiều lần tôi đã nói không ứng cử bất kỳ chức vụ nào ở VFF khóa tới.

Dĩ nhiên, việc các thành viên VFF tín nhiệm đề cử thì tôi luôn trân trọng và cảm ơn. Nhưng tôi là đàn ông đích thực mà! Đã nói là làm, tôi không thể tự tay vả vào mặt mình…”.

Liên quan đến chuyện của bầu Đức, cũng cần nhắc lại động thái lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF thiết tha mong ông bầu đội bóng HA Gia Lai ở lại. Thậm chí, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thừa nhận rằng “bầu Đức có ý kiến thẳng thắn, tâm huyết với bóng đá Việt Nam, VFF cần lắng nghe, xem xét để làm sao tạo ra môi trường tốt nhất giúp đại hội VFF khoá VIII thành công”.

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng nhấn mạnh: “Tiêu chí phải có bằng đại học không cần thiết nên loại bỏ. VFF vẫn mong bầu Đức ở lại, và đó cũng là mong mỏi của nhiều người”.

Nhưng bầu Đức đã cho thấy ông không phải là người nói chơi. VFF và Tổng cục TDTT muốn hạ hoả mối quan hệ với bầu Đức. Nhưng sau những phát biểu rất “ngọt ngào” trên, ông bầu phố Núi vẫn dửng dưng.

Các lãnh đạo VFF rõ ràng quá hiểu tính của bầu Đức. Tất cả đã thể hiện sự cầu thị và trân trọng bầu Đức, nhưng mọi thứ đã muộn. Họ biết rằng làm gì lúc này cũng không thể thay đổi được quyết định rút lui của vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính ở VFF. Cuộc chia tay đã được dự báo và nó sẽ diễn ra, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Nhưng cuộc chiến giữa bầu Đức với VFF vẫn chưa kết thúc. Bầu Đức với VFF nói: “Nếu ông Trần Anh Tú trúng cử ghế Phó Chủ tịch VFF, mà vẫn ngồi ghế chủ tịch VPF, tôi sẽ bỏ bóng đá, HA Gia Lai sẽ rút khỏi V-League. Còn nếu anh ấy bỏ 1 trong 2 ghế, đội bóng sẽ chơi tiếp”.

Người ta đang ví bầu Đức với quả bom hẹn giờ lúc này. Và, quả bom ấy có thể nổ ngay khi vấn đề nhân sự VFF khóa tới không đúng với mong muốn của bầu Đức.

Chỉ là một cuộc đại hội liên đoàn bầu ra chiếc ghế chủ tịch nhưng đã liên tục bị trì hoãn thậm chí đến giờ sau cuộc họp với Tổng cục TDTT tiến trình để có thể đại hội diễn ra vẫn đang... rà soát lại.

Câu chuyện về đại hội, về nhân sự tưởng chừng không ảnh hưởng gì đến V-League hay các đội tuyển, nhưng ngược lại bóng đá Việt Nam có thành công, có tiếp nối được tinh thần U23 hay không chắc chắn nằm ở cấp thượng tầng với những kế hoạch phát triển, điều hành, quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    VFF: Bao giờ mới hết tranh cãi?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO