VFF mạnh tay với nạn bạo lực

K.V. 21/12/2016 11:28

Sáng 20/12, trao đổi với báo chí, lãnh đạo VFF cho biết, sẽ tăng nặng xử phạt đối với các hành vi thi đấu thô bạo, thiếu văn hoá ở V.League cũng như các giải đấu quốc gia.

Điều này đến bởi sau giải AFF Cup, tuyển Việt Nam phải nhận tới 2 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng và nó đã đẩy đội tuyển phải chịu rất nhiều ảnh hưởng từ những án phạt.

Chính Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã cho biết VFF đã không hài lòng với cách chơi bóng thiếu tỉnh táo, quyết liệt quá mức cần thiết của các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2016.

Nhiều ý kiến đã cho rằng thói quen thi đấu thô bạo ở V.League đã ảnh hưởng tới thành tích của đội tuyển Việt Nam. Theo Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, Ban kỷ luật đã trình Thường trực VFF sửa quy chế kỷ luật theo hướng này.

Cụ thể, Ban kỷ luật sẽ “đánh” mạnh vào 3 nhóm vi phạm: các hành vi phi thể thao, bạo lực trên sân cỏ; phản ứng thiếu văn hoá, có thể của cầu thủ, HLV hoặc quan chức; và các hành vi ảnh hưởng tới an ninh, an toàn trận đấu như đốt pháo sáng trên khán đài, ném chai lọ…

Cùng với đó, những cầu thủ đá thô bạo sẽ phải nhận những án phạt kỷ lục “theo Quy định kỷ luật mới sửa đổi, cầu thủ có hành vi sử dụng vũ lực, xâm phạm thân thể ở mức độ nghiêm trọng đối với đối phương có thể bị “treo giò” tới 24 tháng”, ông Nguyễn Hải Hường cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    VFF mạnh tay với nạn bạo lực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO