Vì sao Bayern Munich quyết định sa thải ​HLV Carlo Ancelotti?

Theo TTXVN 29/09/2017 09:50

Trong lịch sử 47 năm Bundesliga của mình, Bayern Munich chưa bao giờ sa thải một huấn luyện viên nào sớm như quyết định "dứt tình" với Carlo Ancelotti. Quyết định sa thải này không có gì lạ bởi nó đã được dự đoán trước từ lâu nhưng sớm như vậy thì ít ai ngờ tới - sau thảm bại 0-3 trước PSG ở Champions League.


Trận thua PSG là lần cuối Ancelotti dẫn dắt Bayern. (Nguồn: ESPN).

Phải chăng ban lãnh đạo Bayern đã quá vội vã khi đưa ra quyết định này vì suy cho cùng đó cũng chỉ là một trận thua ở vòng bảng. Nhưng theo như phân tích của những chuyên gia quan sát bóng đá Đức, ban lãnh đạo Bayern đã có rất nhiều lý do để đưa ra một quyết định mà có thể nói là hợp lý cho cả hai này.

1. Bayern đã tụt lùi

Đây là một xu hướng mà ai cũng có thể thấy. Kể từ ngày Ancelotti về thay thế Pep Guardiola, ông đã không thể làm cho đội bóng khá hơn, thậm chí tệ đi.​ Trận gặp PSG là đỉnh điểm minh chứng cho xu hướng này. Bayern đã không còn là một trong số những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu.​

2. Hàng loạt ngôi sao sa sút phong độ

Nếu các cầu thủ Bayern đầy đủ thể lực và có phong độ tốt thì dù trong đội hình không có những ngôi sao đắt tiền, họ vẫn thừa khả năng đối phó với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng những trụ cột Bayern như Hummels, Mueller, Vidal hay người vừa mới bình phục Boateng chưa bao giờ phát huy hết khả năng của mình. ​

Người được vị huấn luyện viên này ưa thích nhất Thiago lại mờ nhạt trong những trận đấu quan trọng, "Superstar" như James Rodriguez ngoài trận gặp Schalke 04 cũng chỉ ra sân cho đủ 11 người.​

3. Không phát triển và dẫn dắt được nhiều cầu thủ trẻ

Đây là điểm khác biệt nhất giữa Ancelotti và những người tiền nhiệm là Pep Guardiola và Louis van Gaal. Ông ta coi đó không phải là nhiệm vụ của mình, thiếu sự quan tâm và dẫn dắt những cầu thủ tiềm năng như Renato Sanches, Coman không thể phát triển.​

Gnabry về Munich chưa một lần mặc áo Bayern đã phải ra đi. Kimmich có lẽ là trường hợp may mắn khi bởi sau một mùa bóng thường xuyên ngồi trên băng dự bị đã có ý nghĩ ra đi nhưng do Philipp Lahm kết thúc sự nghiệp nên ban lãnh đạo Bayern bắt buộc phải lên tiếng để cậu bé này có được một chỗ trong đội hình ra sân.​


Robben không hài lòng với Carlo Ancelotti.

4. Không xây dựng được một cơ chế lãnh đạo có thể dẵn dắt đội bóng trên sân

Ancelotti vốn nổi tiếng là người hiểu cầu thủ nhưng không biết vì lý do gì ông ngày càng mâu thuẫn với những trụ cột Bayern.​ Mùa bóng đầu tiên, khi không được sự hậu thuẫn của huấn luyện viên, "người Bayer cuối cùng" Thomas Mueller đã không thể lấy lại phong độ có xu hướng sa sút khi thường xuyên phải dự bị. ​

Một điều đáng chú ý khác gần đây là mỗi khi Mueller đeo băng đội trưởng ra sân đội hình Bayern thường thiếu đi những trụ cột khác như Hummels, Robben, Ribery hay Boateng. ​

Vậy, ai sẽ cùng Mueller dẫn dắt đội bóng trong những thử thách khó khăn nhất ngay trên sân?​ Kimmich thừa nhận: "Khi có mặt họ trên sân, những cầu thủ trẻ như tôi có thể nhìn theo họ mà thi đấu."​

5. Sai lầm trong việc xây dựng độ hình

Ancelotti là người tương đối dễ dãi trong vấn đề chuyển nhượng. Ông không bao giờ đòi hỏi ban lãnh đạo trong việc mua bán cầu thủ - ít nhất là những đòi hỏi công khai. Là người thường xuyên tiếp xúc với đội bóng và đưa ra chiến thuật Ancelotti không làm cho ban lãnh đạo hiểu được, ông ta cần những cầu thủ như thế nào?​

Điều này vô tình khiến cả ban lãnh đạo Bayern cũng đồng ý với ông rằng chúng ta không cần ai dự bị cho Robert Lewandowski hay Neuer khi họ chấn thương.​


Hummels trong danh sách dự bị ở trận cầu quan trọng của Bayern.

6. Xoay tua quá mạo hiểm

Đội hình chính của Ancelotti khi ra sân gần như không bao giờ thay đổi với chiến thuật quen thuộc 4-3-3. Nhưng ở Bayern với một đội hình tương đối đông và đồng đều, ông ta lại nảy ra ý định xoay tua cho hợp thời nhưng do không có một ý đồ chiến thuật rõ ràng nó hoàn toàn không mang lại hiệu quả.​

Rõ nhất là trong trận gặp PSG, không ai có thể hiểu nổi tại sao ông ta lại sử dụng hai cầu thủ mới bình phục cần thời gian để lấy lại phong độ là Thiago và Alaba! Khó hiểu hơn nữa khi ông đưa ra sân Süle và James để mặc họ chết chìm trong thất bại của Bayern.​

Nhưng sau thất bại ông vẫn còn bảo thủ tới mức khó chịu khi tuyên bố: "Đúng là như vậy, tôi đã để những cầu thủ rất tốt như Robben, Ribery và Hummels dự bị, nhưng trận nào chả có những cầu thủ như thế ngồi ngoài. Câu lạc bộ hàng đầu nào cũng vậy..."​

7. Không có ý đồ chiến thuật rõ ràng​

Trong trận gặp PSG mặc dù hai cánh của Paris thoáng đến như vậy nhưng Carlo không dùng cặp tiền vệ cánh Robben-Ribery. Thay vào đó, ông tập trung vào tuyến giữa để mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng tất cả lại rơi vào bế tắc.​

Hàng công của Bayern thường xuyên thi đấu thiếu ý tưởng mất hẳn đi sức mạnh công phá và khả năng xuyên thủng. Không có một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ, Bayern quá non nớt và chậm chạp trong chống phản công. Tiền vệ Bayern rã rời không thể đánh chặn một cách hiệu quả.​

8. Ancelotti mệt mỏi nhưng lại vô cùng bướng bỉnh

Huấn luyện viên cũ của Ancelotti là Arrigo Sacchi gần đây có nói về ông: "Khi già đi, người ta sẽ mất đi sự say mê và lòng ham muốn. Cuộc sống là như vậy."​

Arrigo Sacchi có thể đã có lý khi gần đây Ancelotti gần như không có phản ứng gì trước những nguy cơ bị sa thải tại Bayern. Ông mặc nhiên không hề thay đổi gì khi cả ban lãnh đạo cho là vô cùng cần thiết.​


Bayern lép vế hoàn toàn trước PSG.

9. Phản ứng ngày một dữ dội của người hâm mộ

Đối với Uli Hoeness đây là một điều rất quan trong khi ông muốn xây dựng một Bayern Đức trên nền tảng "Mia san mia." Nhưng cách Ancelotti phớt lờ những nguyện vọng của người hâm mộ, việc ông đã đối xử như thế nào với những Idol của họ như Thomas Mueller hay Ribery đã làm người hâm mộ Bayern quay lại với ông.​

Uli Hoeness chia sẻ thêm về quyết định sa thải Ancelotti: "Một trong những nguyên nhân chính theo cách nhìn của tôi là chỉ trong mấy ngày qua đã có tới 5 cầu thủ chống lại ông ta, cả Coman. Là huấn luyện viên ông ta không thể chọn những cầu thủ nổi tiếng nhất trong đội hình làm kẻ thù địch. Trong đời, tôi đã học được một câu thế này: Kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ đang nằm ngay trên chiếc giường của bạn, chính vì thế mà chúng tôi phải đưa ra quyết định. Quyết định này chúng tôi đưa ra lúc 3h30 đêm qua."​

Theo giới báo chí Đức phỏng đoán, 5 cầu thủ này là Ribéry, Robben, Hummels, Boateng và Mueller.​

Về chiếc ghế huấn luyện viên Bayern trong tương lai, Uli Hoeness nói tiếp: "Sagnol sẽ là huấn luyện viên ở Berlin, hiện chúng tôi chưa vội, sau hai tuần nghỉ giữa mùa chúng tôi sẽ có câu trả lời."​


Uli-Hoeness đã buộc phải đưa ra quyết định để cứu đội bóng.

Từ năm 1963, Bayern đã sa thải 13 huấn luyện viên:

Branko Zebec ( 1/7/1968-13/3/1970)

Udo Lattek (14/3/1970 - 2.01.1975)

Dettmar Cramer (16/1/1975 - 3/11/1977)

Gyula Lorant (2/12/1977 - 28/2/1979)

Pál Csernai (1/3/1979 - 16.05/1983)

Jupp Heynckes (1/7/1987 - 8/10/1991)

Sören Lerby (9/10.1991 - 10/3/1992)

Erich Ribbeck (11/03/1992 - 27/12/1993)

Otto Rehhagel (1/7/1995 - 27/4/1996)

Felix Magath (1/7/2004 - 31.1/2007)

Jürgen Klinsmann (1/7/2008 - 27/4.2009)

Louis van Gaal (1/7/2009 - 9/4.2011)

Carlo Ancelotti (1/7/2016 - 28/9/2017)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao Bayern Munich quyết định sa thải ​HLV Carlo Ancelotti?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO