Vòng 11 V-League: Ngôi đầu đổi chủ?

Hoàng Nam 01/04/2017 08:00

Tại vòng 11 V-League, việc Hà Nội FC cùng FLC Thanh Hóa phải đến ngày 9-6 mới thi đấu bù nên cơ hội chiếm ngôi đầu bảng tạm thời mở ra cho Quảng Nam FC khi đến làm khách trước HAGL tại sân Pleiku. Cũng sẽ tạm thế chỗ của Hà Nội và FLC Thanh Hóa còn có Hải Phòng nếu họ chiến thắng được SLNA tại chảo lửa Lạch Tray.

Mọi chú ý sẽ dồn về phố núi khi HAGL tiếp Quảng Nam.

Sau quãng nghỉ để ĐT Việt Nam hội quân dự vòng loại ASIAN Cup 2019, V-League 2017 tiếp tục trở lại trên khắp các sân cỏ cả nước. Mọi sự chú ý được dồn vào cặp đấu giữa HAGL và Quảng Nam trên sân Pleiku. Lúc này, ngôi đầu thuộc về Hà Nội dù có cùng 19 điểm như FLC Thanh Hóa và Quảng Nam nhờ hơn hệ số.

Tuy nhiên, sau lượt trận cuối tuần này ngôi đầu nhiều khả năng sẽ đổi chủ bởi Quảng Nam FC sẽ tận dụng cơ hội các đối thủ cạnh tranh không thi đấu cùng việc đang có được phong độ cao chỉ phải gặp đội bóng bị đánh giá yếu hơn là HAGL. Nếu Quảng Nam thắng, đội bóng này sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2017 bởi Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa do vướng lịch thi đấu tại AFC Cup 2017 (Hà Nội FC, Quảng Ninh dự AFCup) nên sẽ đá muộn.

Dù phải làm khách phố núi nhưng khả năng chiến thắng là hoàn toàn có với Quảng Nam. Lúc này, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc được nhiều nhà chuyên môn nhận định là ứng viên lớn cho chức vô địch sau chuỗi trận thành công kể từ đầu mùa.

Thực tế, khi nói về tham vọng, HLV Hoàng Văn Phúc đã thẳng thắn cho rằng nếu cờ đến tay thì Quảng Nam FC sẵn sàng phất. Điều đó có nghĩa đội bóng chủ sân Tam Kỳ đã có sự chuẩn bị chứ không chỉ làm kẻ ngáng đường tới ngôi vô địch các đội khác như những mùa giải trước đây.

Với nhiều đội, quãng nghỉ vừa rồi là cơ hội tốt để họ ổn định lại đội hình cũng như tinh thần sau những trận thi đấu không tốt. Tuy nhiên, với HAGL sau 3 trận thua liên tiếp thì khoảng thời gian này họ lại chắc chắn không có được thể trạng tốt nhất bởi 5 trụ cột của họ vừa cùng ĐTQG trở về từ Tajikistan chiều 31-3 và chỉ có khoảng thời gian hồi phục ngắn ngủi 1 ngày để đón tiếp Quảng Nam.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin HAGL sẽ ngắt mạch thua của mình bởi nếu họ bị ảnh hưởng từ việc các cầu thủ lên tuyển thì Quảng Nam dù đóng góp ít cầu thủ hơn nhưng đó là 2 trụ cột cực quan trọng là Đinh Thanh Trung và Nguyễn Huy Hùng nên không thể nói Quảng Nam không bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, họ cho rằng các cầu thủ của HAGL trẻ hơn nên khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn. Thêm nữa, trong 2 trận đấu của tuyển Việt Nam, 2 ngôi sao trẻ Công Phượng và Văn Toàn mỗi người đều đã có 1 pha lập công và HAGL tin rằng những bàn thắng đó sẽ giúp họ giải tỏa được rất nhiều áp lực khi trở về cống hiến cho đội và sẽ giúp đội bóng chơi khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, ở 2 mùa gần nhất, Quảng Nam không thua khi hành quân tới sân Pleiku. Nếu như mùa 2015, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cầm hòa đối thủ 2-2 thì mùa vừa qua, đội bóng xứ Quảng thắng đậm 4-1. Thế nên, cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành trọn 3 điểm là rất sáng.

Ở các cặp đấu khác, nếu Quảng Nam FC có cơ hội cực lớn để vượt qua Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa trên BXH thì đội bóng cũng tràn đầy tự tin tạm vượt qua 2 đội bóng này chính là Hải Phòng. Hải Phòng đang duy trì phong độ ổn định trong 3 vòng đấu gần đây khi giành 2 chiến thắng và để hòa 1 trận. Thành tích đó giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chỉ kém ngôi đầu đúng 2 điểm.

Vì thế, ở vòng đấu này, đội bóng hoa phượng đỏ chắc chắn sẽ hướng tới một chiến thắng để hi vọng chiếm ngôi đầu hoặc tạm vươn lên nhì bảng. Trong khi đó, cựu vương SHB.ĐN cũng có cơ hội chen chân vào nhóm đầu khi gặp Sanna.KH trên sân nhà Hòa Xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 11 V-League: Ngôi đầu đổi chủ?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO