Vòng loại U23 châu Á: Chủ nhà tự tin

Khánh Vy 19/07/2017 08:00

Hôm nay (19/7), U22 VN chính thức bước vào vòng loại U23 châu Á bằng trận đấu với U23 Đông Timor. HLV Hữu Thắng cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á và 4 cái tên không theo cùng đội là Đức Huy, Anh Tài, Tiến Dụng và hậu vệ Hồ Tấn Tài.

HLV Hữu Thắng tự tin với các học trò của mình.

Chốt danh sách

Tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra ngày 18/7, U22 Việt Nam đã chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2918. Trong số 4 cầu thủ bị loại, đáng tiếc nhất là Đức Huy khi không may gặp phải chấn thương cách đây 3 ngày. Tuy nhiên, 4 cầu thủ này sẽ tiếp tục ở lại với U22 Việt Nam để tập luyện cho SEA Games 29 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây tại Malaysia.

Cũng tại cuộc họp báo trước vòng loại U23 châu Á 2018 vào trưa 18/7, HLV Hữu Thắng chia sẻ sự khó khăn về sân tập của U22 Việt Nam khi toàn đội phải tìm sân tập theo từng bữa, một nghịch cảnh của các ĐTQG trong thời gian qua: “Mục tiêu của U22 Việt Nam là góp mặt ở VCK U23 châu Á, và chúng ta đang có cơ hội để thực hiện điều này. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ không có cầu thủ nào bị dính chấn thương để ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Tôi nghĩ cần phải cải thiện cơ sở vật chất, đến đội tuyển còn phải đi tìm sân tập từng ngày thì không phải là điều tốt”.

Về đối thủ U22 Đông Timor, HLV Hữu Thắng cho biết, ban huấn luyện đã thu thập tin tức và băng ghi hình. Mục tiêu của U22 Việt Nam là cố gắng chơi thật tốt. Hơn hết, Việt Nam không được chủ quan khi nhìn quá khứ của các đội bóng bị đánh giá thấp như Đông Timor, Macau vì bóng đá luôn thay đổi từng ngày: “Không đội bóng nào yếu, nhất là ở khu vực Đông Nam Á tất cả đều tiến bộ từng ngày. Chính vì thế tôi luôn căn dặn các học trò rằng không được chủ quan, bởi 1 phút lơi là sẽ phải trả giá đắt”.

Trong khi đó, cầu thủ được chọn tham dự buổi họp báo cùng HLV Hữu Thắng, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh cho rằng U22 Việt Nam cần cố gắng cho tốt nhất, và tự tin toàn đội sẽ có một trận đấu tốt trước đối thủ mạnh nhất là U22 Hàn Quốc ở loạt đấu cuối cùng.

U22 VN nhận nhiều sự tôn trọng

“Lứa cầu thủ U22 hiện tại sẽ giúp bóng đá Việt Nam thành công”, đó chính là lời phát biểu của HLV trưởng đội tuyển U22 Hàn Quốc Chung Jung-Yong trong buổi họp báo tại TP.HCM vào trưa 18/7.

Nhận định về chủ nhà U22 VN, HLV Chung Jung-Yong chia sẻ: “Trước giải, chúng tôi đã phân tích 3 đối thủ U22 VN, U-22 Đông Timor và U22 Macau. Khi bước vào giải, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh về mặt chiến thuật cho từng trận đấu. U22 VN hiện tại có khá nhiều cầu thủ vừa khoác áo U20 VN. Tôi đã xem tất cả trận đấu của U20 VN tại VCK U20 thế giới diễn ra ở Hàn Quốc. Tôi thấy sự phát triển nhanh của bóng đá trẻ Việt Nam và nghĩ rằng lứa cầu thủ trẻ này sẽ mang lại thành công”.

Rất đề cao U22 VN nhưng HLV Chung Jung-Yong cho biết dù K-League Classic (hạng đấu cao nhất của Hàn Quốc) và K-League Challenge (hạng đấu thứ hai của Hàn Quốc) đang diễn ra, nên đội tuyển U22 Hàn Quốc không thể tập trung đội hình mạnh nhất của mình. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của hai ngôi sao Lee Seung-woo (Messi của Hàn Quốc) và Paik Seung-ho. Tuy nhiên, U22 Hàn Quốc vẫn còn đó những cầu thủ chất lượng như Lee Sang-heon (Ulsan), Hwang In-beom (Daejeon) hay Kim Jin-ya (Incheon United) để trở thành thách thức lớn với các đối thủ tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2018.

“Chúng tôi mang đến VN phân nửa đội hình tuyển U20 Hàn Quốc vừa thi đấu tại VCK U20 thế giới 2017 và nửa đội hình còn lại đang nhắm đến Asian Games 2018 lẫn Olympic 2020. Chúng tôi muốn lứa cầu thủ U22 này sẽ tạo nên một đội tuyển quốc gia mới cho Hàn Quốc trong tương lai. Trong đó, đội trưởng Doo Hyeon Seok là một trong số những cầu thủ nổi bật nhất mà U22 Hàn Quốc mang sang Việt Nam. Đội bóng của tôi có thời gian chuẩn bị ngắn chỉ vài ngày tập trung. Do đó, tôi tập trung chủ yếu phát triển chiến thuật cho các cầu thủ và hi vọng đội sẽ giành kết quả tốt tại giải này”.

Cũng bày tỏ sự tôn trọng cao với U22 VN, HLV trưởng Kim Shin Hwan (U22 Timor Leste) cho biết: “Trận gặp Việt Nam sẽ rất khó khăn bởi tôi biết họ là đội bóng mạnh, có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên chúng tôi mong muốn được bộc lộ khả năng của mình và sẽ cố gắng hết mình”.

Cùng với đó ông chia sẻ thêm về đội bóng do mình dẫn dắt: “Chúng tôi có 2 tuần để chuẩn bị cho giải đấu này, trong đó có 1 chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Tại đây chúng tôi đã có 4 trận giao hữu với các đội sinh viên của Hàn Quốc, thắng 1 hòa 2 và thua 1 trận. Lực lượng của chúng tôi gồm các cầu thủ gốc Timor Leste, trong đó có 1 cầu thủ mới 17 tuổi đang khoác áo đội trẻ của CLB Malaga của Tây Ban Nha. Các đội bóng tại bảng I đều rất mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm chiến đấu hết mình trong từng trận đấu”.

Cũng cùng nhận định với những đồng nghiệp, HLV trưởng Tam Lao San (U22 Macau) cho biết: “Bảng đấu gồm những đội bóng rất mạnh. Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Hàn Quốc, Việt Nam và Timor Leste. Tôi cho rằng, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ chiếm 2 vị trí dẫn đầu. Bóng đá Việt Nam đã thể hiện rất nhiều tiến bộ và chúng tôi đang cố gắng để làm được như các bạn. Chúng tôi mong muốn sẽ chứng tỏ được sự phát triển của bóng đá Macau tại giải lần này và sẽ nỗ lực để gây khó khăn cho các đối thủ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng loại U23 châu Á: Chủ nhà tự tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO