Vụ CLB Đồng Nai bán độ: Đình chỉ bị can với Phan Lưu Thế Sơn

Hoàng Đức 02/10/2015 07:10

Ngày 1/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45)-  Bộ Công an cho biết, liên quan vụ án các cầu thủ CLB Bóng đá Đồng Nai bán độ, Cơ quan tố tụng đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn của CLB Bóng đá Đồng Nai.


Theo Cục trưởng C45 cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Phan Lưu Thế Sơn là người ít dính dáng đến vụ tiêu cực. Sơn không tham gia bàn bạc, đến khi ra sân, Sơn mới biết việc dàn xếp tỉ số. Trước đó, trong quá trình khởi tố điều tra, Phan Lưu Thế Sơn bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Vụ CLB Đồng Nai bán độ: Đình chỉ bị can với Phan Lưu Thế Sơn

Cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn.

Như vậy, hiện nay có 10 bị can bị truy tố tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trong đó có 5 cầu thủ CLB Đồng Nai gồm: Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến. Ngoài ra, còn có 5 đối tượng khác gồm: Trần Văn Ba, Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải, Đồng Văn Vĩnh, Nguyễn Phúc Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ CLB Đồng Nai bán độ: Đình chỉ bị can với Phan Lưu Thế Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO