Thêm 10 cây sa mu dầu khổng lồ được công nhận cây di sản

Theo Tiền Phong 03/01/2017 11:00

Trong số 41 cây cổ thụ ở 5 tỉnh, thành phố vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam, có 10 cây sa mu dầu khổng lồ ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Một cây sa mu dầu được công nhận là cây di sản vào tháng 11/2016
ở huyện Quế Phong, Nghệ An.

Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa họp phiên cuối cùng năm 2016, xét công nhận thêm 41 cây cổ thụ ở 5 tỉnh, thành phố là cây di sản Việt Nam. Đáng chú ý trong lần xét công nhận này, có 10 cây sa mu dầu khổng lồ ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Sa mu dầu thuộc nhóm 1A, là loài thực vật quý hiếm, có khả năng chịu nắng mưa rất tốt. Mười cây sa mu dầu được công nhận lần này thuộc tiểu khu 704 (thuộc xã Tam Hợp) thuộc khu rừng phòng hộ huyện Tương Dương, Nghệ An. Đây đều là những cây khổng lồ với chu vi từ 5,8 - 7,0 m, chiều cao 45-50 m.

Trước đó, 56 cây sa mu dầu có tuổi đời hàng trăm năm nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong (Nghệ An) được công nhận cây di sản Việt Nam.

Ngoài sa mu, tỉnh Nghệ An còn có cây me keo (một loài mới trong danh mục Cây Di sản) và cây đa tía trên 700 năm, trong khuôn viên đền Vạn – Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương được xét công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Cũng trong đợt xét công nhận này, 4 địa phương khác có cây được công nhận di sản gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình và Thái Nguyên. Trong đó, Thái Nguyên lần đầu có cây di sản với cây Lan tua (hay còn gọi là Y Lan) trên 100 năm và cây Đa cổ thụ trên 200 năm ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.

Tỉnh Hòa Bình có 2 cây xà pùng khổng lồ (chu vi thân 15 m) ở thôn Vãng và thôn Pom Coọng thuộc thị trấn Mai Châu, 3 cây mắc môi ở thôn Hịch 1, xã Mai Hịch và thôn Tòng, xã Tòng Đậu, Pom Coọng (thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu). Ngoài ra còn có cây đa hơn 200 năm ở thôn Ngõa, xã Mai Hịch; cây thị hơn 300 năm, chu vi thân hơn 5 m ở thôn Pom Coọng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu và cây Sanh hơn 400 năm ở thôn Đồng Dặt, xã Đa Bình, huyện Lạc Thủy.

Hải Phòng có 11 cây gồm một cây đa, 3 cây gạo và rặng ruối (7 cây). Bắc Ninh có quần thể đại mộc thụ (6 cây) trong khuôn viên di tích Đình – Đền – Chùa làng Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được công nhận cây di sản. Dự kiến khi Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam thông qua, số lượng Cây Di sản Việt Nam ở nước ta lên tới con số 2.665.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm 10 cây sa mu dầu khổng lồ được công nhận cây di sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO