Thêm 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

M.Sơn 17/11/2020 08:12

 Bộ VHTTDL vừa ban hành các quyết định xếp hạng 17 di tích quốc gia.

Gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình, chùa làng Rền (Bắc Ninh); Di tích lịch sử Địa điểm thảm sát ngày 16/3/1978 ở Bù Đốp (Bình Phước); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thạnh Hòa (Cần Thơ);

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tân Nhuận Đông (Đồng Tháp); Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá (Gia Lai);

Di tích lịch sử đền Miễn Hoàn (Nam Định); Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Thi Liệu (Nam Định); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bùi (Thái Bình);

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tàu (Thái Bình); Di tích lịch sử địa điểm Cầu Cấm (Nghệ An); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thần Linh Đông (TP Hồ Chí Minh);

Di tích kiến trúc nghệ thuật trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh; Di tích khảo cổ Hang Núi Bút (Tuyên Quang); Di tích lịch sử đền Xã Tắc (Quảng Ninh); Di tích lịch sử mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn (Quảng Bình);

Di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Liên (Hà Tĩnh); Di tích lịch sử khu di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO