Thêm 190 ca nhiễm SARS-CoV-2, Pháp đã có 613 người mắc Covid-19

Theo TTXVN 07/03/2020 08:48

Ngày 6/3, Pháp đã ghi nhận 613 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tăng 190 ca so với một ngày trước đó.

Theo Reuters, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Pháp Jerome Salomon ngày 6/3 cho biết nước này đã ghi nhận 613 ca nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tăng 190 ca so với một ngày trước đó.

Trong cuộc họp báo, ông Jerome Salomon cho hay, số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại Pháp hiện vẫn là 9 trường hợp, trong khi đó 39 người đang được điều trị đặc biệt.

Trong khi đó, tại cuộc họp bất thường các bộ trưởng y tế được triệu tập bởi Hội đồng Y tế Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/3 nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza khẳng định các cuộc trao đổi giữa bộ trưởng y tế các nước EU trong những ngày gần đây đã làm nổi lên vấn đề là mặc dù giữa các nước đã có sự hợp tác mạnh mẽ, nhưng điều cần thiết hiện nay là sự hợp tác đó phải nhanh hơn và thiết thực hơn.

Ông Roberto Speranza nhấn mạnh các nước EU phải làm việc cùng nhau và không được “gây chiến” vì những rủi ro mang lại là việc tăng giá các thiết bị y tế.

Cũng tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Ngoại trưởng EU tại Zagabria (Croatia) diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio khẳng định điều quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19 lúc này là sự chia sẻ các thông tin về y tế, đặc biệt là những thông tin liên quan đến nguy cơ lây nhiễm.

Dịch bệnh Covid-19 không chỉ là vấn đề của một quốc gia nào mà là vấn đề của toàn EU và có tác động trên phạm vi toàn cầu, cả về kinh tế và sức khỏe người dân.

Ông Di Maio cũng nhấn mạnh Italy xứng đáng được tôn trọng và được hỗ trợ tối đa, đồng thời không chấp nhận bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với người dân Italy.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố số liệu liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tính đến 18h ngày 6/3 (giờ địa phương), số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này hiện là 3.916 trường hợp (tăng 18,8% so với ngày 5/3), số ca tử vong tăng lên 197 (tăng 33,1%), trong khi đó tổng số ca hồi phục là 523 trường hợp (tăng 26,3%).

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italy đến nay là 4.636 trường hợp (tăng 20,2% so với ngày 5/3). Lombardia vẫn là vùng tâm dịch lớn nhất tại Italy với 2.612 ca nhiễm được ghi nhận.

Trong số các ca dương tính với virus tại Italy, có 2.394 trường hợp phải nhập viện (tăng 34%), 462 trường hợp phải điều trị đặc biệt (tăng 31,6%) và có 1.060 trường hợp đang được cách ly tại nhà (giảm 8,2%).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm 190 ca nhiễm SARS-CoV-2, Pháp đã có 613 người mắc Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO