Thêm một TNGT do trôi phanh khi đổ dốc từ đỉnh Bàn Cờ (Sơn Trà)

Bình Nguyên 29/09/2019 17:30

Ngày 29/9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết,  lại có thêm vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra ở bán đảo Sơn Trà làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Thêm một TNGT do trôi phanh khi đổ dốc từ đỉnh Bàn Cờ (Sơn Trà)

Hiện trường vụ TNGT chiều 28/9 ở Sơn Trà. (Ảnh: Công an Sơn Trà cung cấp).

Cụ thể, chiều 28/9, trong quá trình di chuyển từ đỉnh Bàn Cờ về TP Đà Nẵng xe máy tay ga do anh Ngô Đình Quang (28 tuổi) điều khiển, chở anh Trần Tài Lộc (24 tuổi cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) bị trôi phanh, ngã xuống nền đường bê tông. Anh Ngô Đình Quang tử vong tại chỗ. Anh Trần Tài Lộc bị thương phải đưa vào viện cấp cứu.

Trước đó, vào ngày 28/7, tại con dốc nói trên, cũng xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Chị Vân (37 tuổi, trú ở quận Thanh Khê) dùng xe máy tay ga hiệu Vison, chở mẹ chồng (72 tuổi) và con gái (12 tuổi) lên đỉnh Bàn Cờ chơi.

Khi đổ dốc quay về TP, xe máy do chị Vân điều khiển bị trôi phanh, ngã xuống vệ đường, hất mẹ chồng và con gái xuống hố sâu. Con gái chị Vân tử vong tại chỗ, mẹ chồng tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Vân phải đưa vào viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng của Đà Nẵng từng khuyến cáo mọi người không sử dụng xe máy tay ga lên Sơn Trà.

Theo đó, lý thuyết kỹ thuật giảm tốc độ cho xe máy tay ga, không có tác dụng trước các con dốc cao, dựng đứng như dốc ở đỉnh Bàn Cờ và dốc ở Hố Sâu, dẫn đến tai nạn giao thông thương tâm – nhất là khi xe có 2 người cùng ngồi trên xe trong quá trình đổ dốc

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm một TNGT do trôi phanh khi đổ dốc từ đỉnh Bàn Cờ (Sơn Trà)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO