Thi thể công nhân từ Nam Trà My trôi qua Quảng Ngãi

Tấn Thành - Chí Đại 08/11/2017 14:48

Ngày 8/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Chưởng, Chủ tịch UBND xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, vừa phát hiện thi thể một công nhân mất tích do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) ngày 6/11.

Hiện trường một vụ sạt lở núi chết người ở Quảng Nam.

Theo đó, nạn nhân được tìm thấy ở suối Nước Bua (xã Sơn Bua) là anh Đinh Xuân Sơn (31 tuổi, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Anh Sơn là công nhân của Công ty CP 412 - đơn vị đang thi công tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Vân (huyện Nam Trà My).

Trước đó, khoảng 11h trưa 6/11, khi đang chuẩn bị ăn cơm thì bất ngờ ngọn núi bên trên bị sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống lán trại của Cty CP 412 dựng trên địa bàn xã Trà Vân.

Lúc này, 5 công nhân bỏ chạy nhưng chỉ 1 người chạy thoát, 4 còn người bị vùi lấp và bị hắt xuống dòng suối Nước Bua (xã Sơn Bua) đang chảy xiết.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân do lở núi chôn vùi.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ huyện Nam Trà My, chính quyền xã Sơn Bua đã cử lực lượng đến hiện trường tìm kiếm 4 công nhân mất tích.

Trước đó, Đại Đoàn Kết đã đưa tin “Nam Trà My: Nhiều người thương vong và trôi sông do mưa lũ” (số ra ngày 7/11) phản ánh vụ việc nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi thể công nhân từ Nam Trà My trôi qua Quảng Ngãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO