Thị trường nóng vì nắng nóng

THANH GIANG 08/04/2021 07:30

Sau một thời gian sức mua trên thị trường điện lạnh trầm lắng bởi dịch Covid-19, đợt nắng nóng những ngày qua đã tạo điều kiện cho các các nhà bán lẻ tăng doanh số bán hàng.

Sản phẩm điện lạnh hút khách hàng.

Mấy ngày gần đây, nhiệt độ trung bình tại TP HCM và các tỉnh Đông Nam bộ liên tục tăng cao. Thậm chí, có một số ngày nhiệt độ lên đến 37 – 38 độ C. Để giải nhiệt cơn nắng nóng, người dân người dân tìm đủ cách làm mát.

Bà Tăng Cao Dung (Thủ Đức) chia sẻ: “Nắng nóng nên điện tiêu thụ tăng vọt vì vậy tôi có kế hoạch đổi máy lạnh đang dùng. Thay vì dùng cái máy lạnh 1.0 HP, tôi muốn đổi loại 1.5 HP. Ngoài những chương trình khuyến mãi, giảm giá của các nhà sản xuất tôi ưu tiên chọn dòng sản phẩm có hiệu suất tiết kiệm điện cao. Tôi đang tham khảo vài dòng máy lạnh nhập khẩu có tên tuổi từ trước đến nay”.

Có ý định làm mát phòng khách ông Cao Xuân Dũng (quận Bình Thạnh) lựa chọn quạt điều hòa. Theo ông Dũng, quạt điều hòa vừa sang, vừa tiện, vừa mát mẻ. Giá quạt điều hòa có thể đắt một chút nhưng không sao vì thời tiết quá nắng nóng và oi bức.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải nhiệt của thị trường, rất nhiều thương hiệu lớn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá như: tặng 1 năm bảo hành, tặng phiếu bảo trì miễn phí, miến phí công lắp đặt, ưu đãi đến. Siêu thị điện máy Chợ Lớn tung chương trình giảm giá 50% cho sản phẩm máy lạnh hoặc giảm 1 triệu trên giá bán cùng nhiều ưu đãi khác; quạt làm mát, quạt điều hòa giảm từ 40 – 51%; đối với mặt hàng tủ lạnh nếu mua tủ lạnh lớn nhận quà lớn.

Tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim, đón đầu mùa nóng máy lạnh giảm sốc 25% kèm theo miễn phí vật tư, miễn phí vệ sinh, miễn phí giao hàng, lắp đặt trong 24 giờ… Ngoài giảm giá các mặt hàng làm mát như máy lạnh, quạt điều hòa, quạt mát, các hệ thống siêu thị điện máy còn giảm giá máy xay sinh tố, máy ép trái cây. Trong đó, máy ép trái cây giảm từ 14 – 27%, tùy loại. Đơn cử, máy ép trái cây Panasonic giảm 18% còn hơn 3 triệu (giá gốc là 3,7 triệu), máy ép trái cây Philips có giá gần 1,4 triệu đồng giảm 24% còn khoảng 1 triệu đồng/máy. Tương tự, máy xay sinh tố giảm từ 14 – 47%, như may xay sinh tố hiệu Philips giá gốc 2,1 triệu giảm còn 1,1 triệu đồng; máy xay sinh tố đa năng Kangaroo 700.000 đồng giảm 23% còn 540.000 đồng/máy.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết cho thấy, phần lớn sản phẩm máy lạnh, thiết bị làm mát ở các cửa hàng, siêu thị, trung tâm điện máy xuất xứ từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,… Tuy nhiên, các sản phẩm có xuất xứ Việt Nam bị hạn chế hơn vì thuộc phân khúc bình dân, trong khi các hãng khác lợi thế hơn hẳn về tính năng tiết kiệm điện cao, mẫu mã bắt mắt, điều khiển bằng điện thoại thông minh.

Liên quan đến sức mua của thị trường điện lạnh trong thời điểm nắng nóng, một số nhân viên bán hàng khẳng định, vài tuần trở lại đây các trung tâm, cửa hàng lớn liên tục nhận khách. Hầu hết nhân viên bán hàng cho hay, sức mua liên tục tăng cao, tăng khoảng 25 – 30% so với các thời điểm khác. Đặc biệt, khách hàng tìm đến sản phẩm giải nhiệt khá nhiều. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhiều nhà phân phố chủ động tăng nguồn hàng, đồng thời trưng bày ở vị trí thuận lợi nhất giúp khách hàng dễ dàng so sánh, lựa chọn sản phẩm ưng ý hơn.

Không chỉ có mặt hàng điện lạnh “được mùa” trong thời tiết nắng như hiện nay, các loại trái cây giải nhiệt cũng được người tiêu dùng hướng đến. Đặc biệt trái cây giải nhiệt cũng tăng giá gấp đôi vì quá nóng.

Cụ thể, các loại trái cây như cam quýt, chanh dây, dưa hấu, dừa tươi,… tại chợ truyền thống trên địa bàn thành phố giá tăn cao. Đơn cử, cam sành có giá 35.000 đồng/kg, trước đó chỉ khoảng 15.000 – 18.000 đồng/kg; dư hấu có giá 22.000 – 25.000 đồng/kg, thay vì chỉ khoảng 15.000 đồng/kg, dừa tươi có nơi bán 20.000 đồng/trái, trước đó 1 tháng chỉ 15.000 đồng/kg.

Mặc dù giá trái cây giải nhiệt tăng khá cao nhưng một số nơi vẫn không có hàng bán. Tiểu thương tại các chợ Giồng Ông Tố (Thủ Đức), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) thông tin, trời nắng nóng nguồn cung ít, trong khi nhu cầu khách hàng mua về ép nước uống giải nhiệt tăng cao. Vì vậy,khá nhiều loại trái cây tăng giá cao ngất ngưởng, thậm chí còn cao hơn giá trái cây ngày Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường nóng vì nắng nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO