Chuẩn bị tốt điều kiện để xuất khẩu quả vải sang Nhật Bản

M.Phương 06/05/2020 07:50

Ngày 5/5, Bộ Công thương đã có văn bản gửi Sở Công thương tỉnh Hải Dương và Sở Công thương tỉnh Bắc Giang nhằm thúc đẩy xuất khẩu quả vải tươi xuất khẩu lần đầu tiên sang Nhật Bản.

Được biết, năm 2020, tỉnh Bắc Giang có trên 28.000 ha vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 ha, tăng 10.000 tấn so với năm 2019. Trong đó, vải sớm 6.000 ha, sản lượng 45.000 tấn, thu hoạch từ ngày 20/5 đến ngày 5/6; vải thiều chính vụ trên 22.100 ha, sản lượng 115.000 tấn, thu hoạch từ ngày 10/6 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị tốt điều kiện để xuất khẩu quả vải sang Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO