Chuyển dịch hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ

Nguyên Khánh 24/12/2017 07:00

Dự diễn đàn quốc tế về nông nghiệp hữu cơ, làm việc với tỉnh Đồng Tháp cũng như tham dự diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều đề cập đến sản xuất nền nông nghiệp sạch. Thủ tướng khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề rất nóng bỏng hiện nay, đặc biệt phải nghiên cứu sản xuất hữu cơ để bảo đảm nền nông nghiệp tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Chuyển dịch hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ
Sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ ở trang trại Organica tại huyện Long Thành, Đồng Nai Ảnh:.sggp.org.vn

Trong những thâp kỷ gần đây, nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu đáng kể về năng suất, sản lượng, chủng loại và quy mô sản xuất...; đã tạo ra một khối lượng sản phẩm rất lớn đảm bảo tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta đang đứng trước những thách thức không nhỏ đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, đất đai bạc màu, suy giảm đa dạng sinh học, ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật ở người, bùng phát sâu bệnh do sự phá huỷ hệ sinh thái xuất phát từ việc sử dụng quá nhiều hóa chất.

Để khắc phục những nhược điểm trên, nông nghiệp nước ta đang từng bước chuyển dịch sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường, chủ trương chuyển đổi nông nghiệp trong tái cơ cấu chung có một hướng chuyển sang nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và tiến tới một nền nông nghiệp thông minh.

Để có sản phẩm sạch từ nông nghiệp hữu cơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đề nghị, Nhà nước cần tạo môi trường và chính sách khuyến khích phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững vì chất lượng cuộc sống nhân dân.

Theo ông Cảnh, để phát triển nông nghiệp hữu cơ không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà vấn đề là cơ chế, chính sách cụ thể. Theo đó, phải chú trọng ưu tiên khu vực chuyên sản xuất nông nghiệp hữu cơ; có chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hoàn thiện hệ thống, tiêu chuẩn quy chuẩn sản xuất, chế biến, chứng nhận chất lượng. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm.

Thời gian tới, với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao quản lý ngành nông nghiệp, chúng tôi sẽ tổng hợp những bất cập cụ thể, đề xuất với Chính phủ có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết. Bộ NNPTNT sẽ bàn với Bộ Khoa học và Công nghệ hình thành đề án về phát triển nông nghiệp hữu cơ nhằm giải quyết những vấn đề tổng thể ban đầu. Đặc biệt sẽ cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện, sửa nhanh bộ tiêu chuẩn năm 2015 mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành. Sửa đổi cơ chế chính sách là vấn đề lâu dài về trước mắt sẽ ban hành một số chính sách nhằm khuyến khích, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân.

Về vấn đề này, Thủ tướng cũng khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề rất nóng bỏng hiện nay, đặc biệt phải nghiên cứu sản xuất hữu cơ để bảo đảm nền nông nghiệp tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. “Việt Nam không chỉ có sữa, cây dừa, rau, củ quả rất nhiều. Đặc biệt, lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp hữu cơ phải hướng tới cung cấp ra thị trường cho toàn bộ người dân chứ không phải dành cho người giàu”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh nông sản thực phẩm tiêu dùng phục vụ cho người dân, chứ không phát triển nhỏ lẻ mà cần làm đồng loạt để cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường.

Thủ tướng đã giao Bộ NNPTNT làm đề án trình Chính phủ và sẽ quan tâm, tạo thuận lợi về lãi suất để cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Về định hướng, người đứng đầu Chính phủ khẳng định phải có nhận thức đúng đắn về nông nghiệp hữu cơ. Nông nghiệp phi hữu cơ vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Tại cuộc làm việc với Đồng Tháp, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh này khuyến khích người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, minh bạch, là đòn bẩy chính cho phát triển. Cần chú ý nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, triển khai mạnh công nghệ chế biến, thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn đầu tư và “những con sếu đầu đàn hãy vào Đồng Tháp”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển dịch hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO