Đừng trở lại thời kỳ 1.0

Thái An 21/11/2018 08:30

Câu chuyện của Grab hiện nay vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội. Cho đến thời điểm này, Grab có được coi là hoạt động vận tải hay không, hay chỉ là dịch vụ công nghệ dường như vẫn còn đang là dấu hỏi đối với nhà làm quản lý.

Bước vào thị trường Việt Nam được một thời gian chưa lâu, Grab là một hoạt động kinh doanh hoàn toàn mới mẻ. Không thuần túy chỉ hoạt động chở khách như các hãng taxi truyền thống, Grab còn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, được kết nối bởi rất nhiều yếu tố và chủ thể khác nhau. Do vậy, dường như việc định danh Grab thực sự là nan giải.

Sở dĩ vấn đề về loại hình kinh doanh này đang gây “đau đầu” cho các nhà quản lý là bởi, gần đây, có sự việc Công ty CPHH Grab (Grab), đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vì cho rằng doanh nghiệp đối thủ đã làm sụt giảm doanh thu của họ. Nhiều ý kiến cho rằng, cùng với việc định danh rõ mô hình kinh doanh mới, Nhà nước cần tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ để cả các hãng taxi truyền thống lẫn taxi công nghệ có thể cạnh tranh một cách bình đẳng, cùng phát triển.

Nếu đưa ra các quy định hạn chế phương tiện cũng như các đối tượng tham gia, thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta theo kịp được thời đại công nghệ 4.0. Và như vậy, khác nào chúng ta quay lại thời kỳ 1.0 (?)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đừng trở lại thời kỳ 1.0

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO