Hoài Nhơn, Bình Định: Sản lượng khai thác, đánh bắt hải sản tăng

Minh Hoàng 16/12/2017 09:50

Hiện huyện Hoài Nhơn (Bình Định) có 2.268 tàu cá, với tổng công suất 1.103.995 CV trong đó tàu đánh bắt xa bờ 2.091 chiếc, chiếm 92,1%).

Với nguồn lực tại chỗ, bà con ngư dân các xã biển của huyện đã thành lập 648 tổ đoàn kết khai thác trên biển, và tổ chức tàu thuyền ra khơi bám biển, ở các ngư trường trong và ngoài tỉnh và đã khai thác đánh bắt được 48.050 tấn hải sản các loại; trong đó cá ngừ đại dương 9.000 tấn, tăng 600 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Giải quyết cho hơn 20 ngàn lao động có việc làm tại địa phương và các nơi trong huyện đi biển và làm các dịch vụ trên bờ; đời sống đại bộ phận ngư dân có nguồn thu nhập ổn định và cải thiện đáng kể.

Được biết, tổng giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.. của huyện Hoài Nhơn năm 2017 đạt 5.474,6 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài Nhơn, Bình Định: Sản lượng khai thác, đánh bắt hải sản tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO