Ngày vía Thần Tài: Không còn cảnh xếp hàng mua vàng

Duy Chung 03/02/2020 23:00

Ghi nhận của PV báo Đại Đoàn Kết, trong ngày “vía Thần Tài” (10 tháng Giêng), người dân không còn chen chúc xếp hàng mua vàng để lấy may như những năm trước.

Ngày vía Thần Tài: Không còn cảnh xếp hàng mua vàng

Nhân viên tiệm vàng xuống lòng đường để che ô cho khách vào mua vàng trong ngày “vía Thần Tài” năm nay tại Hà Nội.

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản Tài - Phúc - Phú - Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn cho mọi người. Theo tục lệ, sở hữu một sản phẩm vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) sẽ mang lại sự may mắn trong cả năm.

Ngày vía Thần Tài năm nay tại Hà Nội, dù trời mưa nhỏ, rét và dịch viêm đường hô hấp cấp đang nóng bỏng, nhiều người dân Hà Nội đã đeo khẩu trang và có mặt tại các công ty kinh doanh vàng, bạc đá quý khu vực phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy để xếp hàng mua cho mình một sản phẩm vàng lấy may. Tuy nhiên, so với năm ngoái, lượng người đến xếp hàng vào khung 6 giờ sáng thưa hẳn, không còn cảnh chen lấn đông đúc như mọi năm. Đáng chú ý, năm nay, tại các đại lý bán vàng, chủ doanh nghiệp chuẩn bị rất chu đáo về ghế ngồi, hoa quả, nước uống và đặc biệt là có nhiều thùng khẩu trang y tế phát miễn phí cho khách hàng đến mua vàng nhằm phòng tránh virus corona.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên (phố Nguyễn Thái Học) là một trong những khách hàng có mặt xếp hàng tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông từ 6 giờ sáng cho biết, ngày «vía Thần Tài» năm nay, ông cũng đi sớm như mọi năm nhưng không phải chen chúc như mọi năm. Theo ông Nguyên, ông không phải chờ đợi lâu đã có thể vào mua được một chỉ vàng may mắn cho riêng mình, điều này báo hiệu sự thuận lợi cho cả năm.

Cũng đến mua vàng từ 6h sáng tại phố Trần Nhân Tông, chị Nguyễn Thu Thủy, (phố Đội Cấn) cho biết, đoán là năm nay sẽ ít người đến xếp hàng do dịch nCoV nên chị đến muộn hơn mọi năm (mọi năm chị Thủy đến từ 5h), nhưng hóa ra lại rất vắng...

Nhằm đáp ứng tốt nhất mong muốn của quý khách mua vàng lấy may trong ngày «vía Thần Tài» năm nay, nhiều cửa hàng vàng đã chuẩn bị lượng lớn nhẫn tròn trơn, từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua vàng cầu may; với giá bán ở mức 4,49 triệu đồng/chỉ. Cạnh đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý còn chuẩn bị bộ sưu tập Thần Tài Phú Quý 2020, nổi bật là bộ đồng xu vàng 12 con giáp Phú Quý bằng vàng 24K với định lượng 1 chỉ. Ngoài ra còn có bộ tượng 12 Con Giáp Phú Quý bằng vàng 24K với định lượng 1 lượng.

Theo ước tính của đại diện các công ty kinh doanh vàng bạc tại thị trường Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, lượng khách năm nay trong ngày “vía Thần Tài” không đông, lượng mua cũng thấp, tuy nhiên giá vàng vẫn neo ở mức cao. Một số ý kiến cho rằng, giao dịch ít là do ảnh hưởng của dịch nCoV.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày vía Thần Tài: Không còn cảnh xếp hàng mua vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO