Nỗ lực gỡ thẻ vàng

Nhật Minh 27/12/2018 08:30

Theo kế hoạch, tháng 1/2019 tới đây, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ quay lại Việt Nam để kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo (IUU). Được biết, thời gian qua, để khắc phục thẻ vàng, các địa phương đã ra “tối hậu thư” để DN thực hiện đánh bắt hải sản theo thông lệ quốc tế.

Nỗ lực gỡ thẻ vàng

Khai thác hải sản có trách nhiệm sẽ giúp ngành cá nước nhà phát triển bền vững.

Đối với Việt Nam, kể từ khi Ủy ban châu Âu rút thẻ vàng cảnh cáo, việc khai thác hải sản trên các vùng biển được đưa vào quy củ, hạn chế hẳn tình trạng khai thác, đánh bắt manh mún, tận diệt như trước đây.

Và để tìm cách giành lại tấm thẻ xanh, thời gian qua nhiều địa phương đã đưa ra giải pháp nhằm đưa việc đánh bắt hải sản của các tàu cá vào quy củ. Tại Hải Phòng, Chi cục Thủy sản Hải Phòng cho biết, hiện thành phố có 2.913 chiếc tàu đánh bắt thủy, hải sản, trong đó có 745 chiếc đánh bắt, khai thác hải sản xa bờ. Được trao “thông điệp” đánh bắt thủy hải sản có trách nhiệm, có nhật ký hành trình từ phía nhà quản lý, các tàu cá đều thực hiện nghiêm và theo đúng các quy định của Luật Thủy sản và các quy định của Ủy ban châu Âu (EC) về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Theo Chi cục Thủy sản Hải Phòng, thời gian đầu, các chủ tàu, thuyền trưởng chưa quen việc khai báo xuất bến, nhập bến và ghi nhật ký khai thác đánh bắt hải sản, nên còn xảy ra tình trạng các chủ tàu né tránh việc khai báo với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện đánh bắt thủy, hải sản tại các cảng cá, bến cá thuộc địa bàn TP. Hải Phòng đều đã thực hiện khai báo khi xuất bến, nhập bến, có ghi nhật ký khai thác và các trang thiết bị đủ điều kiện đảm bảo an toàn hàng hải… Các sản phẩm thủy hải sản đánh bắt đều được thuyền trưởng các tàu cung cấp nhật ký khai thác tại các vị trí đã được các cơ quan quản lý quy định cho phép được khai thác…

Tương tự, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang hết sức nỗ lực để tháng 1 tới đây, EC sẽ rút thẻ vàng, mở cửa cho sản phẩm thủy hải sản của Việt Nam vào thị trường này một cách thuận lợi. Đơn cử, tại tỉnh Bình Định, hàng loạt các giải pháp mạnh cũng được đưa ra nhằm triệt tiêu tình trạng đánh bắt thủy sản thiếu trách nhiệm. Theo đó, đối với những trường hợp vi phạm việc đánh bắt hải sản có trách nhiệm, sẽ bị tước bằng thuyền trưởng và cấm hành nghề khai thác, không xét duyệt hỗ trợ theo các quy định của Chính phủ đối với các chủ tàu vi phạm.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) , để ngành Thủy sản, trong đó có nghề cá của Việt Nam phát triển ổn định, nghề cá buộc phải phát triển theo thông lệ của quốc tế, đặc biệt là phải tuân thủ quy định về các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU). Chỉ khi thực hiện được theo thông lệ quốc tế, thế chúng ta mới có một nghề cá phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của hội nhập, bên cạnh đó, giúp cho đời sống của ngư dân được ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực gỡ thẻ vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO