Ồ ạt khuyến mãi, giảm giá

Thanh Giang 24/01/2018 09:35

Hàng loạt siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang tung chiêu giảm giá, khuyến mãi khi  Tết Nguyên đán đang đến gần. Thế nhưng người tiêu dùng hiện vẫn đang e ngại về chất lượng và giá cả của sản phẩm này.

Ồ ạt khuyến mãi, giảm giá

Thu hút khách bằng cách khuyến mãi, giảm giá sốc.

Đua nhau giảm giá

Tâm lý chung của các hệ thống siêu thị, chủ cửa hàng bán lẻ, cửa hàng thời trang… tại TP HCM là buôn bán cả năm cũng không bằng vài ngày Tết. Đa số hệ thống bán buôn, bán lẻ đua nhau giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, gia tăng doanh thu. Dạo quanh một số tuyến đường như Nguyễn Trãi (quận 5), Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)… hầu hết các cửa hàng đều thực hiện kế hoạch thanh lý, xả hàng, giảm giá. Nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, nhiều cửa hàng đã giảm giá tới 50%.

Theo ghi nhận, phần lớn mặt hàng giảm giá, xả hàng chủ yếu là hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm, chăn, gối, nệm, đồ nội thất, điện tử, điện lạnh. Đơn cử, cửa hàng thời trang Hoàng Phúc, Vincy, The best shop, Men… giảm giá 50% sản phẩm. Nhiều cửa hàng chăn, gối, nệm lên kế hoạch giảm giá sốc tới 70% với nhiều lý do. Những biển quảng cáo giảm giá cực sốc phần nào đó thu hút được lượng khách khá tìm đến cửa hàng lựa chọn sản phẩm.

Đại diện cửa hàng quần áo Men trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết: Cuối năm là thời điểm sức mua tăng cao nhất, vì vậy cửa hàng lên chương trình hỗ trợ khách hàng mua sắm bằng cách giảm chút lợi nhuận. Sau khi chạy chương trình lượng khách tìm đến cửa hàng nhiều hơn, doanh thu tăng cao, bù vào những tháng sau Tết.

Không riêng mặt hàng thời trang “săn khách” vào mùa Tết, nhiều cửa hàng điện lạnh, điện máy cũng rầm rộ giảm giá và tung khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng, tăng doanh thu. Theo đó, siêu thị điện máy, cửa hàng điện máy thi nhau khuyến mãi với các chương trình quà Tết trao tay; quà Tết online; mừng Tết lớn, khuyến mãi lớn.

Ghi nhận, hàng nghìn sản phẩm điện máy từ các tập đoàn điện máy hàng đầu như Samsung, Sony, LG, Panasonic, Toshiba, Sharp… đều giảm giá. Tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh các thương hiệu Toshiba, LG, Electrolux, Sharp… công nghệ mới 2017 - 2018 giảm đến 35%. Các sản phẩm gia dụng, thiết bị nhà bếp, bách hóa đồng loạt giảm giá mạnh, với nhiều mức giá, từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng.

Tăng cường quản lý

Trước thông tin giảm giá, khuyến mãi choáng ngợp trên thị trường, người tiêu dùng tha hồ lựa chọn để mua sắm, tuy nhiên không ít người có phần dè chừng với thông tin giảm giá trên. Bà Huỳnh Ngọc Linh (quận 3) cho biết: Mặc dù là tín đồ săn hàng rẻ nhưng với những cửa hàng giảm sâu, giảm sốc thì khó thuyết phục được người tiêu dùng. Giảm 50% chỉ dành cho những sản phẩm không còn thời trang, lỗi sản xuất, lỗi kỹ thuật. Theo tôi, hàng rẻ không thể đi kèm chất lượng.

Thực tế cho thấy, nhiều cửa hàng lợi dụng không khí nhộn nhịp mua sắm trong dịp cận Tết Nguyên đán để trà trộn hàng chất lượng kém vào hàng thương hiệu bằng cách gắn mác mới để ăn theo, hoặc nâng giá lên cao rồi hạ xuống thấp gọi là giảm giá. Mong muốn hàng hóa bảo đảm chất lượng, thị trường lành mạnh, ông Nguyễn Văn Bách - Chi cục Quản lý thị trường TP. HCM cho biết, thời gian tới lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung nắm tình hình thị trường tại các quận trung tâm có nhiều kênh phân phối để sàng lọc, tránh hàng giả len lỏi vào các cửa hàng thời trang, tiêu dùng, thực phẩm.

Theo đó, Chi cục sẽ chủ động kiểm soát các tổng đại lý, đại lý phân phối, cửa hàng; không để hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng được bày bán trên thị trường. Kịp thời xử lý hàng thực phẩm không an toàn; hàng tiêu dùng, thời trang kém chất lượng, giả mẫu mã. Chi cục Quản lý thị trường cũng đang chuẩn bị tốt vấn đề kho bãi để xử lý hàng giả, tuyệt đối không cho hàng giả tuồn ra thị trường trong dịp Tết. Người tiêu dùng khi phát hiện hàng giả, hàng nhái không đúng chất lượng nên báo ngay cho quản lý thị trường.

Không chỉ quản lý chất lượng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán, Sở Công thương TP. HCM còn yêu cầu quản lý chặt về giá cả. Sở phối hợp với Sở Tài chính cùng UBND các quận, huyện theo dõi tình hình giá cả thị trường thông qua hoạt động, kiểm tra, xử lý kiên quyết vi phạm về giá tại các điểm bán lẻ, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại,kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ồ ạt khuyến mãi, giảm giá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO