Quảng Ngãi: Khoảng 2.000 tấn mực khô khó tiêu thụ, ngư dân khó khăn

Tấn Thành - Chí Đại 13/07/2019 08:00

Thời gian qua, ngư dân hành nghề câu mực khơi ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang gặp khó khăn trong việc bán mực khô. Nguyên nhân giá mực giảm mạnh và thị trường tiêu thụ Trung Quốc siết chặt quy định nhập khẩu.

Theo đó, hiện nay, toàn xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn có khoảng 70 chiếc tàu hành nghề khai thác mực xà, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn xã. Tuy nhiên, từ khi thị trường Trung Quốc siết chặt quy định nhập khẩu, cùng với đó giá mực giảm mạnh đã khiến cho việc tiêu thụ mực xà gặp nhiều khó khăn.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Quý (trú Mỹ Tân, xã Bình Chánh) -một trong số những chủ tàu có hàng chục tấn mực tồn kho cho hay: Giá mực năm 2018 ở mức 170 ngàn/kg, nhưng năm 2019 tiểu thương thu mua với mức giá chỉ 110-115 ngàn đồng/kg. Với giá đó không thể đủ vốn chứ chưa nói đến lời lãi.

Ông Trần Quang Tâm- Chủ tịch UBND xã Bình Chánh cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã có khoảng 2.000 tấn mực tồn kho, chưa tiêu thụ được. “Trước tình trạng này, UBND xã Bình Chánh đã có báo cáo trình lên cấp trên, rất mong sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo các cấp có giải pháp giải cứu, liên kết, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ cho ngư dân tìm đầu ra ổn định trong việc tiêu thụ mực, giúp ngư dân xa khơi yên tâm bám biển”- ông Tâm nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Khoảng 2.000 tấn mực khô khó tiêu thụ, ngư dân khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO