Quảng Ngãi: Lý Sơn vào vụ mùa thu hoạch tỏi

Tấn Thành - Chí Đại 27/03/2018 17:29

Những ngày này, người dân trồng tỏi trên đảo Lý Sơn tranh thủ ra đồng thu hoạch tỏi. Năm nay thời tiết thuận lợi, sản lượng thu hoạch cao và được giá bán, mỗi sào tỏi bà con thu được gần 10 triệu đồng.

Tại cánh đồng tỏi ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, chị Nguyễn Thị Loan, (trú thôn Đông, xã An Vĩnh) đang chỉ đống tỏi của gia đình mình vừa mới vừa nhổ xong nói: “Mấy năm trước, do thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh nên năng suất tỏi thấp nên không có lãi nhiều. Còn năm 2018, gia đình tôi xuống giống được 4 sào tỏi, thời tiết thuận lợi nên đã thu hoạch được 2 tấn tỏi tươi, giá hiện tại là 50.000/kg. Sau khi, trừ các khoản chi phí sản suất thì gia đình tôi kiếm được khoảng 40 triệu đồng”.

Quảng Ngãi: Lý Sơn vào vụ mùa thu hoạch tỏi

Người dân đảo Lý Sơn khẩn trương thu hoạch các diện tích tỏi.

Quảng Ngãi: Lý Sơn vào vụ mùa thu hoạch tỏi - 1

Nhiều diện tích tỏi trên đảo Lý Sơn đạt sản lương cao.

Còn chị Dương Thị Mới, trú thôn Tây, xã An Vĩnh nói: “Gia đình tôi có 6 sào đất trồng tỏi tại cánh đồng Đá. Cánh đồng Đá này, thường xuyên thiếu nguồn nước tưới nên năm nay mọi người xuống giống tỏi từ giữa tháng 9 Âm lịch, sớm hơn các cánh đồng khác gần 1 tháng. Nhờ gieo trồng sớm để tận dụng nguồn nước, cùng với thời tiết khá thuận lợi, tỏi lại ít sâu bệnh nên ruộng tỏi phát triển tốt”.

Theo chị Mới, trung bình 1 sào tỏi, của gia đình chị cho thu hoạch trên 500kg tỏi tươi. Với giá tỏi tươi từ 50.000 - 60.000 đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí sản xuất thì mỗi sào gia đình chị lãi gần 10 triệu đồng.

Quảng Ngãi: Lý Sơn vào vụ mùa thu hoạch tỏi - 2

Người dân đảo Lý Sơn vận chuyển tỏi về nhà.

Quảng Ngãi: Lý Sơn vào vụ mùa thu hoạch tỏi - 3

Người dân Lý Sơn đang phơi tỏi để khô để bán cho thương lái.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Vụ tỏi năm 2018, người dân Lý Sơn đã xuống giống sản xuất được gần 330 hécta diện tích. Năng suất dự kiến vụ tỏi trung bình khoảng 8 - 10 tấn/ha. Với bán hiện tại 50 ngàn đồng/kg nên người dân Lý Sơn có thể thu về trên 120 tỷ đồng”.

“Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tăng cườngcông tác quản lý sản xuất, kinh doanh hành, tỏi Lý Sơn, huyện Lý Sơn đã giao Hội Sản xuất, kinh doanh và chế biến hành, tỏi Lý Sơn. Triển khai in và cấp tem chống giả cho nông dân trồng tỏi, hộ kinh doanh buôn bán tỏi trên địa bàn dán trên bao bì đóng gói tại đảo. Ngoài ra, cùng các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các tàu biển, tàu chở vật liệu xây dựng nếu phát hiện chở tỏi ra đảo tiêu thụ sẽ tước luôn giấy phép hoạt động” - bà Hương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Lý Sơn vào vụ mùa thu hoạch tỏi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO