Việt Nam đạt thặng dư thương mại với EU hơn 21 tỷ USD

L.Chi 26/10/2018 08:14

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm trước 2016 và chiếm 11,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 38,33 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 4,33 tỷ USD về số tuyệt đối) so với một năm 2016. Trong 9 tháng năm 2018 xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU cũng đạt 31,2 tỷ USD, tăng 2,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017, trong khi nhập khẩu từ thị trường này là 9,99 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại của Việt Nam với EU lên tới 21,24 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam đạt thặng dư thương mại với EU hơn 21 tỷ USD

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO