Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận lùi việc miễn thị thực vào EU

Bùi Loan 04/09/2016 20:20

Ngày 4/9, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẵn sàng chấp nhận lùi việc miễn thị thực vào Liên minh châu Âu (EU) đến cuối năm thay vì tháng 10/2016 như mục tiêu trước đây.

Trước đó, Ankara đã đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận nhập cư với EU nếu nước này không được chấp nhận việc đi lại tự do vào EU trước tháng 10/2016. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ - Omer Celik đã chấp nhận lùi kế hoạch này xuống cuối năm sau cuộc họp với các quan chức EU diễn ra vào ngày 3/9.

Hiện tại, EU đang tìm cách xoa dịu căng thẳng đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chỉ trích chiến dịch trấn áp của Thổ Nhì Kỳ liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại quốc gia này ngày 15/7 vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận lùi việc miễn thị thực vào EU

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO