Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng chiến dịch tại Syria

Bùi Loan 07/02/2018 20:30

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/2 khẳng định tiếp tục mở rộng chiến dịch tại khu vực biên giới Syria, mặc dù phía Mỹ đã nhiều lần ra cảnh báo.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng chiến dịch tại Syria

Phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Mỹ đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ không nên triển khai quân tại thành phố Manbij của Syria, nhưng đây là việc làm cần thiết để trao trả lại đất đai cho những người Arab, vốn là chủ nhân cũ của vùng này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối sự hiện diện của Mỹ tại Manbij, cũng như việc Mỹ “hợp tác” với các tay súng thuộc đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD).

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch “Nhành Ô liu” từ ngày 20/1, nhằm đánh bật những tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở khu vực phía Tây Bắc Syria. Chiến dịch trên đã bị một số quốc gia phản đối, trong đó có Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng chiến dịch tại Syria

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO