Thời điểm bắt đầu tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

PV (theo VGP) 28/12/2017 18:31

Ông Huỳnh Đức (TPHCM) giảng dạy tại trường THPT và đóng BHXH liên tục từ năm 1990 đến năm 2001 thì xin nghỉ việc, hưởng chế độ BHXH 1 lần. Năm 2004, ông Đức xin trở lại giảng dạy và đóng BHXH liên tục cho đến nay. Ông Đức hỏi, khi tính phụ cấp thâm niên nhà giáo, ông có được cộng khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2001 không?

Luật sư Trần Văn Toàn (Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội) trả lời:

Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được xác định bằng tổng các thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trường hợp ông Huỳnh Đức có thời gian giảng dạy tại trường THPT công lập và tham gia đóng BHXH liên tục từ năm 1990 đến năm 2001 thì xin nghỉ việc và đã hưởng chế độ BHXH 1 lần.

Đến 2004 ông Đức tiếp tục trở lại giảng dạy tại trường THPT công lập và đóng BHXH liên tục cho đến nay (2017).

Do thời gian giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập có tham gia đóng BHXH từ năm 1990 đến năm 2001, ông Đức đã nhận chế độ BHXH một lần, nên thời gian đó không được cộng gộp vào thời gian giảng dạy, giáo dục sau này để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của ông Đức được tính từ năm 2004 cho đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời điểm bắt đầu tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO