BIDV tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng quốc tế và các hoạt động song phương, trao đổi, đàm phán với đối tác quốc tế

08/08/2015 23:12

Ngày 7/8/2015, tại Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng quốc tế nhân dịp kỉ niệm 20 năm chuyển đổi sang mô hình hoạt động thương mại. Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị tri ân, BIDV đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng: phối hợp Chính phủ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo đánh giá về ODA tại Việt Nam; Kí kết các Biên bản hợp tác toàn diện, Hợp đồng vay hợp vốn quốc tế trị giá 105 triệu USD và thỏa thuận chuyển tiền

Kỷ niệm 20 năm chuyển đổi hoạt động sang mô hình ngân hàng thương mại, BIDV thực hiện tri ân các đối tác quốc tế đã đồng hành gắn bó với BIDV trong suốt 20 năm qua. Sự kiện tri ân khách hàng của BIDV thể hiện nét đẹp truyền thống của người Việt nói chung và của BIDV nói riêng.

Trong khuôn khổ hoạt động tri ân, BIDV đã tiến hành một loạt các sự kiện nổi bật: Phối hợp với Chính phủ Việt Nam, và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Hoạt động ODA Việt Nam – 20 năm nhìn lại”; Tổ chức gặp song phương với 14 đối tác quốc tế; Thực hiện các hoạt động kí kết quan trọng với các đối tác quốc tế để tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.

BIDV đề xuất với Chính phủ Việt Nam và Ban kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Hoạt động ODA Việt Nam – 20 năm nhìn lại”. BIDV là ngân hàng lớn nhất và đi đầu trong phục vụ ODA.

Đây là hội thảo chuyên ngành đầu tiên mang tính chất quốc tế về hoạt động ODA của Việt Nam. Chương trình Hội thảo có sự tham dự chủ trì của Lãnh đạo Chính phủ, Ban Kinh tế trung ương và các Định chế tài chính quốc tế có quan hệ với Việt Nam và BIDV. Hội thảo tập trung đánh giá tác động, thực trạng, những khó khăn vướng mắc trong việc huy động và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài và các nguồn vốn khác trong những năm qua; Trực tiếp trao đổi, thảo luận giữa các đại biểu tham dự. Hội thảo cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng hiệu quả vốn ODA cùng các nguồn vốn khác tại Việt Nam để phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020

Đối với hoạt động ODA tại Việt Nam, BIDV được đánh giá là một trong những định chế tài chính triển khai có hiệu quả các dự án ODA, phục vụ cho phát triển bền vững của quốc gia. Điển hình là dự án nông thôn II, III do BIDV là ngân hàng đầu mối thực hiện giải ngân đã được Worldbank đánh giá là một trong các dự án ODA thành công nhất tại Việt Nam.

BIDV tổ chức gặp song phương với 14 đối tác quốc tế

BIDV đã tổ chức các cuộc gặp mặt trao đổi song phương với 14 đối tác quốc tế là những Định chế tài chính hàng đầu khu vực và qui mô lớn của thế giới: Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC); Ngân hàng HSBC, Standard Chartered, Metlife (Mỹ), JICA, Jujoku, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust, Chiba Bank (Nhật Bản), CTCB (Đài Loan), Chang Hwa Commercial Bank (Đài Loan), VTB-Ngân hàng Ngoại thương Nga, Ngân hàng Đầu tư quốc tế IIB (Nga), Ngân hàng Mashreq (UAE).

Trong các cuộc gặp song phương, BIDV và các đối tác cùng chia sẻ thông tin về định hướng hoạt động giữa hai bên, hướng tới mở rộng các quan hệ hợp tác, phục vụ tốt cho khách hàng của cả hai bên.

Cùng ngày, trong khuôn khổ các sự kiện với các đối tác quốc tế, BIDV cũng đã tiến hành các cuộc kí kết với các đối tác quan trọng với các đối tác để mở ra các hoạt động hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.

BIDV kí thỏa thuận hợp tác toàn diện với Cathay United Bank (CUB) của Đài Loan

Theo đó, BIDV và CUB sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như: thu xếp các khoản vay hợp vốn mà CUB là đầu mối thu xếp cho BIDV, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật thông tin thị trường, hợp tác giữa các hiện diện/công ty con của BIDV tại hải ngoại và Ngân hàng Cathay United, đặc biệt tại các thị trường Campuchia, Lào, Myanmar… BIDV và CUB cũng cam kết cùng xây dựng một mối quan hệ toàn diện hơn, sâu sắc hơn, góp phần vào sự phát triển lâu dài của cả hai ngân hàng và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của hai nước.

Ngay sau Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện, BIDV và CUB cũng ký kết hai Hợp đồng quan trọng khác là Hợp đồng cho vay hợp vốn quốc tế trị giá 105 triệu USD kỳ hạn 5 năm do CUB làm ngân hàng đầu mối thu xếp và Thỏa thuận trong lĩnh vực chuyển tiền. Việc ký kết đồng thời các Thỏa thuận và Hợp đồng thể hiện cam kết của hai ngân hàng trong việc hiện thực hóa các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Khoản vay trị giá 105 triệu USD kỳ hạn 5 năm do Ngân hàng Cathay United đầu mối thu xếp cho BIDV có sự tham gia cho vay của 11 ngân hàng nước ngoài là một trong những khoản vay hợp vốn quốc tế có kỳ hạn dài nhất và giá trị lớn nhất mà các ngân hàng quốc tế dành cho một ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm qua, chứng tỏ năng lực tài chính và tín nhiệm của BIDV trước cộng đồng ngân hàng tài chính quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số an toàn hoạt động của BIDV theo quy định của NHNN Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế giữa BIDV và Ngân hàng Cathay United sẽ giúp thị trường có thêm một kênh chuyển tiền nhanh, chi phí thấp, đáp ứng nhu cầu của đông đảo doanh nghiệp và người dân hai nước.

BIDV kí Biên bản ghi nhớ Hợp tác toàn diện với ANZ Việt Nam

Biên bản ghi nhớ khẳng định cam kết của hai ngân hàng về việc hợp tác ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà hai bên có thế mạnh như: hoạt động cho vay; giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, ngoại hối, thị trường vốn và sản phẩm phái sinh; thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; tài trợ và cho vay hợp vốn dự án; dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu và huy động vốn; giới thiệu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam cho các nhà đầu tư Australia và New Zealand; hợp tác giữa các đại diện, chi nhánh của mỗi bên tại nước ngoài; đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm...

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác toàn diện này, hai bên tin tưởng sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa, mang lại lợi ích chung cho ngân hàng cũng như hệ thống khách hàng của hai bên.

Tiếp tục con đường hội nhập và Phát triển

Trên cơ sở thành tựu đạt được trong 20 năm qua, BIDV xác định định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 20130 hoạt động NHTM BIDV nằm trong Top 20 NH hàng đầu Đông Nam Á, Top 100 NH lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương và Top 300 NH lớn nhất thế giới; Trở thành Tập đoàn Tài chính NH quốc tế hiện đại; Hoạt động bảo hiểm đảm vị trí hàng đầu VN về chất lượng, hiệu quả và có thứ hạng cao trong khu vực ASEAN; Phát triển mạnh mẽ và toàn diện, có thị phần hàng đầu về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong khu vực các nước VN, Lào, Campuchia, Myanmar…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BIDV tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng quốc tế và các hoạt động song phương, trao đổi, đàm phán với đối tác quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO