Uống gì để bớt "nóng trong người" trong những ngày Tết?

Mạnh Quân 22/01/2016 10:35

Một từ khoá tìm kiếm khá "hot" trên mạng trong những ngày lễ Tết là "uống gì để bớt nóng trong người" hay "ăn gì để bớt nóng trong người" vì trong những ngày này các bữa tiệc, ăn uống, tụ hội bạn bè, gia đình, đồng nghiệp dày đặc hơn. Việc sử dụng nhiều đồ chiên, rán, chất béo hay uống rượu, bia đều là những yếu tố khiến cơ thể bị nhiệt, nóng trong người.

Theo kinh nghiệm lâu nay, nóng trong người uống trà xanh thường mang lại hiệu quả cao nhất so với uống nước chanh, tăng cường uống nước lọc, ăn sữa chua, uống nước mật ong, sữa đậu nành...

Chị Thanh Hiền (nhân viên kinh doanh tại Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, khi nóng trong người, mặt nổi mụn, da xạm đi chị đã áp dụng các phương thức giảm nóng trong người như uống nước chanh, uống nhiều nước lọc, ăn sữa chua, sử dụng nước mật ong hay uống trà xanh...

Theo chị Hiền trà xanh là thức uống giải độc tự nhiên và hiệu quả đồng thời tăng cường khả năng tiêu hoá, tạo được thói quen uống trà xanh hàng ngày sau bữa ăn khoảng 20 phút sẽ giúp lá gan khoẻ mạnh, giảm nóng trong người. Hay tăng cường uống nước lọc, theo hướng dẫn mỗi ngày uống 1,5 – 2 lít nước để cung cấp lượng nước cần thiết cho hoạt động của cơ thể và làm mát, giải độc gan. Hoặc uống nước chanh để làm sạch chất dư thừa còn lại trong gan qua một đêm ra khỏi cơ thể ...

Nhưng, để tiện lợi hơn và có hiệu quả hơn chị Hiền chia sẻ, chị đã sử dụng Trà Thảo Mộc Dr Thanh vì trà này chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên là Kim Ngân, Hoa Cúc, La hán quả, Hạ khô thảo, Cam thảo, Đản hoa, Hoa mộc miên, Bung lai, Tiên thảo. Các loại thảo mộc này có tác dụng mát gan, tán phong giáng hỏa, giải độc, thanh nhiệt, làm dịu căng thẳng thần kinh, thông phế khí, giải khát… giúp thanh lọc cơ thể khỏi các tác nhân gây nóng trong người.

Để có được vị thơm, ngon nhà sản xuất đã sử dụng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất của châu Âu. Đặc biệt, các sản phẩm được đóng chai vô cùng tiện lợi, dễ dàng mua, sử dụng hàng ngày trong các bữa ăn tại gia đình hoặc mang tới nơi làm việc.

Tương tự như chị Thanh Hiền, khi tìm kiếm về một loại trà thảo mộc tốt cho sức khoẻ, giảm nóng trong người, chị Phương Mai (Ba Đình, Hà Nội) cũng đã thử một số loại trà thảo mộc như trà chanh mật ong và gừng, trà cam thảo, trà bạc hà... nhưng rất khó tạo được thói quen uống những loại trà này sau đó chị Mai đã thử mua và dùng Trà Thảo Mộc Dr Thanh theo giới thiệu của bạn bè.

"Mùi của Trà Thảo Mộc Dr Thanh thơm rất nhẹ, không khắt, nồng như mùi thuốc bắc và rất tiện lợi khi có thể mang theo trong túi xách đi làm và dùng như nước uống hàng ngày. Sau khi uống thường xuyên trà thảo mộc và thấy được tác dụng của đồ uống này mình đã mua về làm quà biếu cho mọi người trong gia đình ở quê", chị Mai cho hay.

Chị Mai cũng chia sẻ, bên cạnh một số món quà biếu dịp Tết, chị thường mua Trà Thảo Mộc Dr Thanh để làm quà biếu mọi người. "Mỗi chai Trà Thảo Mộc Dr Thanh giống như món quà sức khoẻ để mình có thể tặng chính mình và những người thân yêu của mình. Đặc biệt, dịp Tết, bao bì màu đỏ của mỗi chai trà tượng trưng cho sự may mắn càng phù hợp khi sử dụng làm quà trong dịp Tết nguyên đán", chị Mai nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Uống gì để bớt "nóng trong người" trong những ngày Tết?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO