Thủ đô Moscow dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang

Phi Yến 15/03/2022 09:48

Ngày 15/3, Chính quyền thành phố Moscow đã chính thức dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và các yêu cầu chống dịch đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại thủ đô đang được cải thiện.

Gần 2 năm kể từ ngày 12/5/2020, đeo khẩu trang đã trở thành điều bắt buộc trong các cửa hàng, phương tiện giao thông, doanh nghiệp và các địa điểm công cộng tại thủ đô Moscow.

Hôm qua (14/3), Thị trưởng thành phố Moscow Sergey Sobyanin đã ký quyết định dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang và các biện pháp chống dịch bắt buộc đối với các doanh nghiệp và tổ chức tại thủ đô Moscow.

Quyết định được công bố trên cổng thông tin của thành phố. Thị trưởng Sobyanin cho biết: “Tình hình dịch bệnh được cải thiện ổn định cho phép chúng tôi đưa ra quyết định đã được chờ đợi từ lâu, kể từ ngày 15/3/2022, chúng tôi sẽ hủy bỏ các yêu cầu về việc sử dụng khẩu trang bảo hộ”.

Các yêu cầu đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống Covid-19 bắt buộc tại các doanh nghiệp và tổ chức như: đo thân nhiệt của nhân viên, lắp đặt các vách ngăn phân chia tại nơi làm việc,… cũng được dỡ bỏ.

Trong tuần qua, số trường hợp nhiễm Covid-19 ở Nga đã giảm 41,9%. Tại thủ đô Moscow, trong 24h qua ghi nhận 957 trường hợp nhiễm mới, 44 người chết, 1.061 bệnh nhân đã được xuất viện.

Trước đó, ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Andrei Plutnitsky lưu ý rằng việc giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga do phổ cập việc tiêm chủng cho người dân, cùng với đó là cải thiện và đưa ra các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ đô Moscow dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO