Thu gần 37 tỷ đồng tiền tác quyền âm nhạc trong quý II – 2021

H.Minh 09/08/2021 06:30

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, trong quý II năm 2021, trung tâm thu về gần 37 tỷ đồng tiền tác quyền.

Theo VCPMC, tiền tác quyền chủ yếu đến từ môi trường nhạc số, bởi trong thời gian giãn cách, do ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân chủ yếu nghe nhạc trên mạng.

Trong khi đó, thị trường nhạc sống, liveshow, karaoke... gần như đóng băng dẫn đến tiền tác quyền thu được ở các lĩnh vực này giảm mạnh. VCPMC cũng cho biết, trong 2 năm nay, số tiền thu được từ âm nhạc trên nền tảng internet đã tăng lên đáng kể.

Trước đó, từ đầu năm 2019, VCPMC đã đổi mới công nghệ trong việc tra soát, đối soát tác phẩm trên các website nhạc, các ứng dụng nhạc trên nền tảng Spotify, TikTok cũng như hợp tác giữa VCPMC với YouTube, Facebook...

Điều này giúp VCPMC sớm có các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi dịch Covid-19 bùng phát và vẫn giữ mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu gần 37 tỷ đồng tiền tác quyền âm nhạc trong quý II – 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO