Thu hút FDI thế hệ mới

Thanh Giang 18/05/2018 09:00

Ngoài nguồn vốn FDI hiện có, TPHCM đang nỗ lực kêu gọi đầu tư vào 190 dự án, tập trung vào mục tiêu phát triển đô thị thông minh. Nổi bật cho hoạt động đầu tư của FDI thế hệ mới chính là kế hoạch kêu gọi đầu tư thành phố thông minh, khu đô thị sáng tạo.

Khu đô thị sáng tạo đang được mời gọi đầu tư, gồm quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Thành phố kỳ vọng, sự thành công của khu đô thị sáng tạo này mở đường cho phát triển đô thị thông minh. Bên cạnh đó, thành phố còn rà soát lại từ quy hoạch quỹ đất đến cơ cấu ngành để tiếp tục tập trung thu hút các dự án FDI thế hệ mới này.

Thu hút FDI thế hệ mới

Nhiều dự án phát triển đô thị hấp dẫn FDI thế hệ mới.

Ngoài việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành truyền thống, hiện, TP. HCM đang ưu tiên FDI thế hệ mới vào các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển đô thị...

Chủ động hợp tác

Theo ông Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, nếu năm 2016 TP Hồ Chí Minh chỉ thu hút được 3,46 tỷ USD vốn FDI thì năm 2017 con số này 6,6 tỷ USD, tăng hơn 90% và chỉ trong trong 4 tháng năm 2018 đạt 1,55 tỷ USD (vốn cấp mới, tăng vốn và mua cổ phần). Đây là kết quả rất đáng khích lệ cho phát triển kinh tế TP. Với kết quả thu hút FDI này, TP HCM từ chỗ chỉ chiếm 13% cả nước năm 2016, đến năm 2017 chiếm 18,4% của cả nước.

Ngoài nguồn vốn FDI hiện có, thành phố đang nỗ lực kêu gọi đầu tư vào 190 dự án, tập trung vào mục tiêu phát triển đô thị thông minh. Nổi bật cho hoạt động đầu tư của FDI thế hệ mới chính là kế hoạch kêu gọi đầu tư thành phố thông minh, khu đô thị sáng tạo. Khu đô thị sáng tạo đang được mời gọi đầu tư, gồm quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Thành phố kỳ vọng, sự thành công của khu đô thị sáng tạo này mở đường cho phát triển đô thị thông minh. Bên cạnh đó, thành phố còn rà soát lại từ quy hoạch quỹ đất đến cơ cấu ngành để tiếp tục tập trung thu hút các dự án FDI thế hệ mới này.

TP HCM cũng sẽ chủ động xúc tiến đầu tư vào các ngành công nghệ cao bản lề để xây dựng đô thị hiện đại như: Công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ, sản phẩm nông nghiệp mới, công nghệ môi trường, năng lượng tái tạo… Tất cả những việc làm này chứng minh cho thấy TP Hồ Chí Minh đang thực hiện khá triệt để định hướng thu hút FDI tập trung vào các DN FDI thế hệ mới.

Trước chủ trương thu hút vốn FDI thế hệ mới nêu trên, hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao nỗ lực xây dựng của thành phố và đồng tình ủng hộ. Đại diện Phòng Thương mại Ý (Icham) tại Việt Nam cũng cam kết chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh tại Milan và cảng Genoa. Phía Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ (Amcham) cho hay đã thành lập Hiệp hội Công nghiệp thành phố thông minh (TPTM) Hoa Kỳ -Việt Nam. Hiện Hiệp hội đang có các giải pháp và chuyên môn, gồm quy hoạch đô thị, phần mềm, phần cứng, năng lượng và công nghệ xử lý nước thải.

TS. Huỳnh Thanh Điền, đại học Kinh tế TP HCM phân tích, những dự án FDI thế hệ mới sẽ tạo được sự chuyển dịch trong trọng tâm thu hút FDI. Trước giờ thành phố chủ yếu thu hút FDI vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành truyền thống. Hiện, thành phố đang mở rộng thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển đô thị. Việc mở rộng lĩnh vực đầu tư giúp thành phố hình thành môi trường đầu tư đa dạng, phong phú hơn.
Tháo gỡ vướng mắc

Để thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới đạt hiệu quả cao, đồng thời xây dựng thành công các dự án phát triển, UBND TP HCM quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư đã giúp hoạt động thu hút đầu tư tại TP tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP HCM thông tin, thành phố cam kết giải quyết mọi khó khăn của doanh nghiệp, không cản trở lưu thông hàng hóa cũng như không tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Thành phố lập tổ công tác liên ngành về đất đai để hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp. “Thành phố đảm bảo sự nhất quán các cơ chế, chính sách trong năm 2018 và các năm tiếp theo. DN FDI có thể đặt niềm tin vào cải cách của thành phố”- ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thành phố đề ra mục tiêu cụ thể. Về đất đai, sẽ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất từ 57 ngày còn 14 ngày đối với tổ chức và doanh nghiệp. Tổ công tác liên ngành về đầu tư do chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng hỗ trợ, xử lý toàn bộ thủ tục đầu tư cho đến khi dự án được cấp phéo hoạt động. Mục tiêu hướng đến, giảm ít nhất 50% thời gian xử lý so với quy định.

Mô hình tổ công tác này sẽ là mô hình đầu tiên trên địa bàn cả nước trong lĩnh vực xúc tiến thu hút DN FDI. Ngoài việc hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, tổ sẽ tập trung mạnh vào hai vấn đề lớn mà các nhà đầu tư nước ngoài thường hay gặp phải đó là xác định cơ bản chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch từ chính quyền cho DN đầu tư. Đáng chú ý, chính quyền TP cũng phát đi thông điệp là hướng dòng vốn FDI vào đề án đô thị thông minh trong các năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu hút FDI thế hệ mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO