Thủ lĩnh đối lập Campuchia tuyên bố trở lại chính trường

Bùi Loan 15/11/2017 21:04

Ngày 15/11, cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy tuyên bố trở lại chính trường sau khi từ chức lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) hồi đầu năm.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày trước khi tòa án Campuchia phán quyết liệu có giải tán CNRP theo khuyến nghị từ các luật sư của chính phủ hay không. Ông Kem Sokha, thủ lĩnh CNRP đã bị bắt hôm 3/9 và bị cáo buộc "phản quốc".

Trước đó, hồi năm 2015, ông Rainsy rời Campuchia sang Pháp để tránh án tù hai năm về tội phỉ báng. Ông Rainsy nói hiện ông đang ở Washington, Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ lĩnh đối lập Campuchia tuyên bố trở lại chính trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO