Thu phí 'vượt rào' đối với lao động xuất khẩu

Khanh Lê 22/03/2017 08:10

Bộ Lao động- Thương binh và xã hội vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước thông tin phản ánh doanh nghiệp thu phí “vượt rào” khi môi giới xuất khẩu lao động đi Đài Loan (Trung Quốc).

Báo cáo của Bộ LĐTB&XH thừa nhận, trong những năm qua, tình trạng người lao động bị thu phí cao hơn quy định diễn ra tương đối phổ biến, xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu đưa lao động Việt Nam sang Đài Loan. Công ty dịch vụ phía Đài Loan thường yêu cầu một khoản phí môi giới rất cao mới tiếp nhận lao động đối với tất cả các nước. Chi phí này lên tới 3.000-4.000 USD đối với lao động Việt Nam làm việc trong nhà máy.

Liên quan đến vấn đề lao động bỏ trốn tại thị trường này tăng, báo cáo cũng thừa nhận hiện nay xấp xỉ 25.900 lao động Việt Nam bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan, chiếm 48,5% tổng số lao động nước ngoài bỏ hợp đồng và chiếm 14% số lao động lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu phí 'vượt rào' đối với lao động xuất khẩu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO