Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ

Lam Khê 14/05/2017 07:15

Với chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn", Lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện du lịch, văn hóa được Hải Phòng tổ chức thường niên, đúng Ngày giải phóng Hải Phòng, 13/5, hàng năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ.

Tối 13/5, tại quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2017. Cùng dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; lãnh đạo bộ ngành, địa phương và hơn 3 nghìn đại biểu, nhân dân thành phố Cảng.

Với chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn", Lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện du lịch, văn hóa được Hải Phòng tổ chức thường niên, đúng Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2017).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nói, chúng ta có trách nhiệm hiện đại hóa thành phố cả về đô thị và nông thôn, mở rộng thành phố ra 3 hướng đột phá, đó là đảo Cát Hải, Cát Bà, phía bắc sông Cấm và khu vực Đồ Sơn. Chúng ta cũng sẽ tạo lập các nền tảng hạ tầng thiết yếu để khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng du lịch về biển đảo của thành phố, sẽ biến Hải Phòng trở thành thành phố du lịch quốc tế, một thành phố cảng xanh, văn minh và hiện đại và sẽ đưa Hải Phòng sánh vai với các thành phố trong khu vực và thế giới.

Tiết mục tại lễ khai mạc.

Lễ hội diễn ra từ 12 đến 14/5 với khoảng 60 sự kiện khác như chương trình ngày hội du lịch Hải Phòng, triển lãm “Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2017”, khai trương đường bay Hải Phòng - Đồng Hới, khánh thành dự án cầu Tân Vũ – Lạch Huyện...

Trước đó, chiều 13/5, tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình. Đây là tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), dài 29,7 km, nằm trong tổng thể tuyến đường bộ ven biển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công xây dựng
tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình.

Với tổng vốn đầu tư hơn 3.460 tỷ đồng, tuyến đường có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ 80 km/giờ, chiều rộng nền đường 12 m, riêng đoạn kết nối từ nút giao tỉnh lộ 361 đến đoạn giao với quốc lộ 37 có quy mô là đường cao tốc, tốc độ 100 km/giờ. Dự kiến, tuyến đường này hoàn thành sau 30 tháng thi công.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO