Thủ tướng Iraq tranh cử nhiệm kỳ mới

B.L. 14/01/2018 20:13

Ngày 14/1, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo sẽ dẫn đầu một liên minh tham gia cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Thủ tướng Iraq tranh cử nhiệm kỳ mới


Theo Reuters, ông Abadi tuyên bố sẽ theo đuổi việc hình thành một khối gồm nhiều phe phái được gọi là “liên minh chiến thắng”, để cạnh tranh trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 12/5 tới.

Ông Abadi, một người Hồi giáo dòng Shi'ite, nắm nhiều lợi thế lớn khi lãnh đạo quốc gia Trung Đông này trong 4 năm chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Năm 2014, ông Abadi tiếp quản chức Thủ tướng từ người tiền nhiệm Nuri al-Maliki, một đồng minh thân cận của Iran. Ngày 13/1 vừa qua, ông Maliki cũng đã thông báo ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Iraq tranh cử nhiệm kỳ mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO