Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới

Lê Minh 16/03/2018 11:26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế yêu cầu đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới; xây dựng các tuyến phố văn minh, các tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch, không rác thải gắn với trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thừa Thiên - Huế  đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới

Những tuyến đường sạch, đẹp, rợp bóng cây xanh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến thành phố Huế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Chỉ thị 24-CT/TU ngày 13/3 về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên - Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải.

Theo đó, Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên - Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải nhằm bảo đảm môi trường, cảnh quan đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch. Đồng thời, hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Cuộc vận động với các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, các thói quen, nếp sống thiếu văn minh đô thị, văn minh nông thôn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tăng cường giáo dục ý thức cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự lan toả trong cộng đồng về việc xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch, không rác thải.

Phát động các phong trào, chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, đẹp phố, cơ quan, công sở; mô hình “không xả rác” ở các nhà hàng, quán ăn, điểm tham quan, du lịch, công viên, điểm xanh, điểm công cộng và các chợ, siêu thị...

Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định; sử dụng các sản phẩm bao, bì thân thiện môi trường để thay thế túi ni lông; trồng cây xanh dọc các tuyến đường.

Duy trì nền nếp làm vệ sinh chiều thứ 6 hàng tuần ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội; sáng chủ nhật hàng tuần, tổ chức dọn dẹp vệ sinh ở các tổ dân phố, các điểm tham quan, du lịch và các công viên, điểm công cộng... gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới; xây dựng các tuyến phố văn minh, các tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch, không rác thải gắn với trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, phân làn giao thông và đậu, đỗ xe đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận chuyển không bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; thực hiện quảng cáo theo quy định; giải tỏa các chợ tự phát gắn với vận động các hộ kinh doanh mua sắm dụng cụ và bỏ rác đúng nơi quy định.

Tăng cường chiếu sáng các công viên, trục đường chính; tạo thêm nhiều không gian xanh, điểm xanh công cộng. Lắp đặt thêm một số nhà vệ sinh công cộng ở khu vực tập trung nhiều du khách, phù hợp với cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường; vận động các cơ quan, công sở, khách sạn, nhà hàng... cho sử dụng nhà vệ sinh miễn phí; xử phạt các hành vi đi vệ sinh không đúng nơi quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO