Thừa Thiên - Huế: Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, một người mất tích

Hầu Tỷ 05/11/2017 16:05

Đến chiều ngày 5/11 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng, một người mất tích do ảnh hưởng cửa cơn bão số 12.


Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập sâu.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TCCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, nước lũ trên các sông vẫn tiếp tục lên nhanh và ở mức rất cao, trên sông Hương cao hơn nhiều mức báo động 3, sông Bồ khả năng vượt lịch sử năm 1999, các sông suối nhỏ vượt mức báo động 3.

Mưa lũ đã làm một người mất tích tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Hiện vẫn chưa rõ danh tính, lực lượng chức năng đang đến hiện trường để xác minh vụ việc và cho tìm kiếm nạn nhân.

Hiện nước sông Bồ đang lên cao, một số tuyến đường liên xã bị nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại. UBND xã Phong An cũng đã di dời 120 hộ dân ra khỏi vùng xung yếu.

Tại huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 639 nhà bị ngập sâu, hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,3 – 0,8 m. Mưa lũ gây ngập úng 100 ha hoa màu vụ Đông của các xã trên địa bàn huyện, làm sạt lở nghiêm trọng một số tuyến đê bao, kênh mương nội đồng trên địa bàn.

Mưa lũ khiến giao thông tại QL1A đạn qua huyện Phú Lộc đang bị “tê liệt” do nước ngập sâu, các lực lương CSGT đang túc trực phân luồng giao thông.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch huyện Phú Lộc cho biết, nước lũ kéo về nhanh đã gây vỡ trên 100 m đê ven biển thuộc xã Vinh Hải. Nước biển tràn vào các cánh đồng, nhiều nơi đã bị chia cắt.


Nhiều ngôi nhà và trường học tại huyện Phú Lộc bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho biết, đến hiện tại có khoảng 6.637 căn nhà bị ngập sâu từ 0,6-0,8 m. Cụ thể Lộc Bổn 3.028 nhà; Lộc An 800; Lộc Tiến 559; Lộc Trì 1.700 và Lộc Thủy 550 căn.

Tại các huyện miền núi như Nam Đông, A Lưới đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Tuyến QL 49A tại km 55 thuộc địa phận xã Hồng Hạ của huyện A Lưới, do sạt lở ta luy dương với khối lượng lớn. Cũng trên tuyến Quốc lộ này, tại vị trí km 76 thuộc địa bàn 2 xã Sơn Thủy và Phú Vinh xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng ước tính 300m3, đất tràn mặt đường.

Hiện nay, nước đang dâng lên mạnh, các địa phương đang tiếp tục vận động, di dời dân ở các vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không được chủ quan kể cả trong và sau mưa lũ. Đồng thời, tổ chức tuần tra và triển khai phương án bảo vệ các hồ chứa nước trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, một người mất tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO