Thừa Thiên – Huế: Phát hiện người dân trộm điện để kinh doanh

18/03/2020 16:30

Ngày 18/3, Điện lực Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa phát hiện một khách hàng có hành vi trộm cắp điện để sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện người dân trộm điện để kinh doanh

Thủ thuật (khoanh tròn đỏ) mà khách hàng T. đã lấy cắp điện trực tiếp trên lưới điện để phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Cụ thể, Điện lực Thừa Thiên – Huế đã phát hiện và truy thu hơn 8.000 kWh, với số tiền bồi thường trên 40 triệu đồng đối với khách hàng H.V.T ở bãi tắm Phú Thuận (huyện Phú Vang)do có hành vi lấy cắp điện trực tiếp trên lưới điện để phục vụ vào mục đích kinh doanh dịch vụ.

Ngoài ra, thông qua việc sàng lọc những trường hợp khách hàng sử dụng điện bất thường, điện lực Thừa Thiên – Huế còn phát hiện, xử lý 12 vụ trộm cắp điện trên địa bàn tỉnh, truy thu tiền điện lên đến hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh số tiền điện truy thu, điện lực Thừa Thiên - Huế còn chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm hành chính đối với nhữngtrường hợp trên.

Phó Giám đốc Điện lực Thừa Thiên – Huế Nguyễn Đại Phúc cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung khai thác sử dụng các phần mềm quản lý đo đếm từ xa để tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp trộm cắp điện.

Nguyễn Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên – Huế: Phát hiện người dân trộm điện để kinh doanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO