Thừa Thiên - Huế: Sơ kết 1 năm triển khai xây dựng 'Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an'

Hữu Thu 22/03/2019 11:28

Sáng ngày 22/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên Huế đã tiến hành sơ kết 1 năm triển khai xây dựng mô hình chung “ tuyến đường sáng,xanh, sạch,đẹp, trật tự trị an” do Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện.

Thừa Thiên - Huế: Sơ kết 1 năm triển khai xây dựng 'Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an'

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê ThịTuyết Mai đã thay mặt Ban chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai xây dựng mô hình chung ở tuyến đường Đập Mít, thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ ( Quảng Điền).

Tuyến đường này dài 1.200 m, rộng 5 mét, đến nay đã được bê-tông hóa với chiều rộng 3 mét, hai bên lề 1 mét theo chuẩn đường nông thôn mới.Theo đó, Mặt trận tỉnh hỗ trợ đặt 7 cụm pano tuyên truyền trực quan, vận động nhân dân tham gia mô hình.Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí lắp đặt trụ điện, sửa chữa điện chiếu sáng; Tỉnh Hội Nông dân hỗ trợ trồng 120 cây sao đen. Tỉnh Hội LHPN hỗ trợ sọt rác, hướng dẫn phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình. Tuyến đường do Cựu chiến binh tự quản, đảm bảo an ninh trật tự.

Thừa Thiên - Huế: Sơ kết 1 năm triển khai xây dựng 'Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an' - 1

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Thị Tuyết Mai báo cáo.

Từ mô hình điểm này, đến nay hầu hết các huyện, thị và thành phố đều chọn mô hình triển khai, như thành phố Huế chọn Kiệt 91 tuyến đường Trần Quý Kháng và đường Nguyễn Văn Linh của phường Hương Sơ; thị xã Hương Trà chọn tuyến đường Phan Đình Tuyển ở phường Hương Xuân, tuyến đường Khe Trái ở xã Hương Vân, tuyến đường Văn Thánh phường Hương Hồ; thị xã Hương Thủy chọn đoạn đường từ cổng vào đình làng Dạ Lê xã Thủy Vân, huyện Quảng Điền chọn thôn Lâm Lý xã Quảng Phước; huyện Phong Điền chọn thôn Lưu Hiền Hòa ở xã Phong Mỹ; huyện Phú Lộc chọn thôn Trung Phước Tượng xã Lộc Trfi; huyện Phú Vang chọn thôn Quy Lai xã Phú Thanh; huyện Nam Đông chọn Thôn 3 xã Thượng Quảng; huyện A Lưới chọn thôn Bình Sơn xã A Ngo để triển khai mô hình.

Thừa Thiên - Huế: Sơ kết 1 năm triển khai xây dựng 'Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an' - 2

Đoàn viên thanh niên huyện Quảng Điền tham gia xây dựng tuyến đường ở thôn Lâm Lý xã Quảng Phước.

Sau khi chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục như phối hợp chưa đồng bộ, có nơi còn ý lại song nhìn chung mô hình đã mang lại diện mạo mới, có sức lan tỏa, tạo nên sức mạnh tổng hợp để góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hội nghị nhất trí năm 2019 này phấn đấu mỗi cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thừa Thiên - Huế xây dựng ít nhất một “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Sơ kết 1 năm triển khai xây dựng 'Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO