Thừa Thiên - Huế thu ngân sách ước đạt hơn 5.800 tỷ đồng

Hữu Thu 08/12/2016 11:05

Năm 2016, lần đầu tiên tổng thu ngân sách của Thừa Thiên - Huế ước đạt 5.896 tỷ đồng, vượt 4,8% dự toán và tăng 12,7% so với năm trước.

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VII. (Ảnh: Quốc Việt).

Báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thừa Thiên - Huế khóa VII diễn ra sáng nay (8/12), Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, sự cố môi trường đã làm giảm tốc độ phát triển hơn 1% nhưng mức tăng trưởng kinh tế năm 2016 dự ước đạt 7,11%; nhờ thế nên lần đầu tiên tổng thu ngân sách của Thừa Thiên - Huế ước đạt 5.896 tỷ đồng, vượt 4,8% dự toán và tăng 12,7% so với năm trước.

Ngoài tập trung hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, năm 2017, Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện dự án đường Tố Hữu- sân bay Phú Bài; đường Mỹ An-Thuận An (theo hình thức BT); nâng cấp cảng hàng không quốc tế Phú Bài; đẩy nhanh tiến độ các dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Hùng Vương và khách sạn 5 sao Vinpearl Huế; Trung tâm thương mại của Tập đoàn Nguyễn Kim; Khu công nghiệp Phong Điền, cảng biển Chân Mây 3;giai đoạn 2 khu du lịch Lugana; chuẩn bị khởi công khu nghỉ dưỡng Mỹ An; khách sạn Hilton Century; sân golf Vinh Xuân của Tập đoàn BRG; khu du lịch Vinh Thanh của Tập đoàn BHS-Tây Ban Nha; khu du lịch Lộc Bình của Tập đoàn Vingroup, các dự án năng lượng sạch..

Thừa Thiên - Huế sẽ có chính sách nhằm hỗ trợ sản xuất, nuôi trồng nông, thủy sản sản đạt tiêu chuẩn VietGap tại một số nơi nuôi tôm chân trắng ở Phong Điền, nuôi cá lồng tại thị xã HươngTrà và huyện Phú Lộc…; đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang trồng gỗ lớn để phục vụ cho chế biến.

Năm 2017, Thừa Thiên - Huế đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tăng 8-8,5%; thu ngân sách 6.856 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế thu ngân sách ước đạt hơn 5.800 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO