Thừa Thiên - Huế trước nguy cơ ngập lụt do nước sông Hương lên cao

05/11/2017 08:30

Dự báo trưa nay (5/11) mực nước sông Hương tại Kim Long sẽ ở mức báo động 3 (3,5 m); sông Bồ tại Phú Ốc ở mức báo động 3 (mức 4,5 m) nên sẽ gây ngập lụt trên diện rộng, nhất là ở vùng thấp trũng.


nước sông Hương đang ở mức trên báo động 2 nhưng nhiều nơi ở Thành Nội- Huế đã bị ngập.

Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12 nên tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa từ 19h ngày 3/11 đến 4h ngày 5/11 ở vùng núi phổ biến 500-600 mm, có nơi lớn hơn như Khe Tre 626 mm, Bạch Mã 1397 mm, vùng đồng bằng phổ biến 150-200 mm.

Hiện nay, lũ trên các sông đang lên nhanh. Tính đến 5h sáng ngày 5/11, mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,62 m (trên mức báo động 2 là 0,62 m).

Dự báo trưa nay (5/11) mực nước sông Hương tại Kim Long sẽ ở mức báo động 3 (3,5 m); sông Bồ tại Phú Ốc ở mức báo động 3 (mức 4,5 m) nên sẽ gây ngập lụt trên diện rộng, nhất là ở vùng thấp trũng.

Do nước đổ về dồn dập nên từ ngày hôm qua và rạng sáng nay tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho hồ thủy điện Bình Điền, đập thủy lợi Tả Trạch và hồ thuỷ điện Hương Điền điều tiết xã lũ; đồng thời cho mở toàn bộ cửa của đập Thảo Long (ở hạ du sông Hương) và đập cửa Lác (hạ du sông Bồ) để thoát lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế trước nguy cơ ngập lụt do nước sông Hương lên cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO