Thừa Thiên Huế gặp mặt, tôn vinh nghệ nhân

21/09/2016 10:31

Nhằm ghi nhận công lao đóng góp của các nghệ nhân đối với ngành nghề thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống Huế, sáng 21/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2016 và gặp mặt các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú.

Trao bằng chứng nhận cho 4 Nghệ nhân Thừa Thiên Huế.

4 Nghệ nhân Thừa Thiên Huế được phong tặng đợt này gồm các ông: Trần Văn Ngọ

(Điêu khắc mộc mỹ nghệ ở thị xã Hương Thủy); Nguyễn Đăng Hoàng (Diều nghệ thuật ở Huế); Đinh Ngọc Hồi (Điêu khắc mộc mỹ nghệ ở Phú Vang) và Huỳnh Thế Tiến (Rèn truyền thống ở thị xã Hương Thủy) nâng tổng số Nghệ nhân được tỉnh Thừa Thiên Huế phong tặng lên 32 người; trong số này có 2 Nghệ nhân Nhân dân và 4 Nghệ nhân Ưu tú vừa được Chủ tịch nước phong tặng hồi tháng 8 vừa qua.

Thừa Thiên Huế hiện có 10 làng nghề, 16 làng nghề truyền thống và 14 nghề truyền thống; gắn với nghề và làng nghề là những nghệ nhân tâm huyết, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề và làng nghề.

Tặng hoa cho 2 Nghệ nhân Nhân dân và 4 Nghệ nhân Ưu tú.

Phát biểu tại Lễ phong tặng và gặp mặt những nghệ nhân vừa được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã biểu dương những công lao đóng góp của nghệ nhân; đồng thời nêu những trăn trở của lãnh đạo địa phương đối với nghề thủ công mỹ nghệ vốn có truyền thống lâu đời ở xứ Huế nhưng hiện vẫn chưa có nhiều sản phẩm được thị trường ưa chuộng và mong rằng trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của chính quyền, các nghệ nhân sẽ hợp sức sáng tạo nhiều kiểu dáng đẹp, tinh xão được thị trường chấp nhận nhằm góp phần bảo tồn và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ của của xứ Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên Huế gặp mặt, tôn vinh nghệ nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO