Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Mai Hương 25/09/2019 19:58

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, tối 25/9, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã tham dự Lễ ra mắt Hiệp Hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA).

Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Vũ Tú, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc cùng các thành viên trong Đoàn công tác.

Bày tỏ niềm vui khi đến dự Lễ ra mắt Hiệp Hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban điều hành cùng toàn thể hội viên Hiệp hội, chúc Hiệp hội ngày càng phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng để cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy quan hệ ngày càng tốt đẹp trên mọi mặt giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong 27 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA, thứ ba về về thương mại. Kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đạt 66,2 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại song phương đạt 43,6 tỷ USD. Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lao động lớn thứ 3 và là nước xuất khẩu lao động lớn thứ 2 của Hàn Quốc. Hiện Việt Nam có hơn 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.

Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - 1

Chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc Trần Hải Linh phát biểu tại buổi lễ.

Hàn Quốc nổi lên là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam lớn thứ 2. Năm 2018, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 3,4 triệu lượt. Trong 8 tháng đầu năm 2019, khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt hơn 2,8 triệu lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có hơn 1.000 chuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc có hơn 216.000 người Việt Nam. Hàn Quốc cũng có cộng đồng hơn 150 nghìn người tại Việt Nam, phần lớn là doanh nhân.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực giữ vững ổn định về kinh tế vĩ mô và chính trị, xã hội, bên cạnh đó, thể chế luật pháp ngày càng minh bạch tạo môi trường cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài, phát triển, tham chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu một cách thuận lợi, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế. Qua đó, phát huy khu vực tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút hiệu quả hơn mọi nguồn lực, mọi ý tưởng sáng tạo.

“Với quy mô dân số đang tiệm cận 100 triệu dân, Việt Nam đang có lợi thế về khả năng cung cấp một lực lượng lao động trẻ, dồi dào, được đào tạo cơ bản”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VFAEA Việt Nam với VKBIA Hàn Quốc.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ "Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc" (2009 - 2019), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng việc thành lập và ra mắt VKBIA sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Đồng thời, Hiệp hội cũng sẽ là cầu nối trong việc quảng bá hình ảnh cho các tập đoàn, công ty của Việt Nam với đối tác Hàn Quốc; mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, và thu hút các đối tác tiềm năng của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư tại Việt Nam và tăng cường việc giao thương giữa 2 nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa liên kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra sức mạnh tổng thể, tăng cường tính liên kết mạnh mẽ giữa hai bên, từ đó góp phần chung tay xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội và thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp.

Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO