Thực hiện tốt các Cuộc vận động, khẳng định tinh thần đại đoàn kết

H.Nhi  Ảnh: Quang Vinh 30/11/2017 11:45

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, nhiệm kỳ VII vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát động mạnh mẽ chư tôn đức, tăng ni, phật tử thực hiện tốt các phong trào, Cuộc vận động để từ đó khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.


Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng 30/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ - Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh làm trưởng đoàn đến chào thăm và báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo lần thứ VIII.

Tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cho biết: Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 với khẩu hiệu trí tuệ, kỷ cương, hội nhập và phát triển đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tất cả các ban đã nỗ lực và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và tạo niềm tin với tăng ni phật tử cả nước và đồng bào phật tử ở nước ngoài với 9 mục tiêu công tác 2017-2022, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề kỷ cương, pháp luật để từ đó phát triển phật pháp tới nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Trải qua 36 năm trưởng thành và phát triển, GHPG Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phật sự quan trọng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ VII (2012-2017). Giáo hội đã thành lập Ban Trị sự GHPG Việt Nam tại 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nâng cao hiệu quả hoạt động phật sự, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác phật sự của các Ban, Viện Trung ương, nhất là các Ban mới thành lập trong nhiệm kỳ VII.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII khẳng định sự phát triển về nhiều mặt, sự đoàn kết thống nhất và lớn mạnh của Phật giáo Việt Nam.

Đại hội tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa chính trị và xã hội, là năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm về của đất nước giai đoạn 2016 - 2021.

Để thực hiện mục tiêu này, cùng với toàn Đảng, toàn dân ta, tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam đã và đang đóng góp nhiều công sức, trí tuệ với những việc làm lợi đạo, ích đời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giúp đỡ người già cả, neo đơn, trẻ tàn tật, mồ côi, người khó khăn…; thực hiện các Chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ.

Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định, nhờ sự quan tâm sâu sát, chặt chẽ của MTTQ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương đối với Đại hội Phật giáo toàn quốc, GHPG Việt Nam tổ chức thành công đại hội VIII. Đặc biệt, vừa qua, trong công tác khen thưởng, 41 tăng ni, phật tử đã được nhận bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phái đoàn chân thành cảm ơn sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Phó Pháp chủ Thích Thanh Dũng.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đoàn đại biểu, Chủ tịch chúc mừng Đại hội VIII của GHPG Việt Nam đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội được sự quan tâm của chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ và phật tử cả nước hướng về giáo hội và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ngành các cấp tới sự kiện quan trọng này.

Chủ tịch trân trọng gửi lời chúc các vị hòa thượng được suy cử, suy tôn vào các vị trí quan trọng của giáo hội mạnh khỏe, an lạc. Trân trọng cảm ơn các vị Hòa thượng, Thượng tọa đã thay mặt Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đến báo cáo kết quả thành công của đại hội.


Phó pháp chủ Thích Thanh Dũng tặng quà MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, nhiệm kỳ VII vừa qua, Giáo hội đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giáo hội đã vận động tăng ni, cư sĩ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo hội đã phát động mạnh mẽ chư tôn đức, tăng ni, phật tử thực hiện tốt các phong trào, Cuộc vận động để từ đó khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, với sự ra đời của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thời gian vừa qua, Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đã thực hiện tốt các Cuộc Vận động, phong trào thi đua do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là việc Giáo hội tích cực hưởng ứng bảo vệ môi trường, làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Giáo hội cần quan tâm hơn nữa đến việc tăng cường đoàn kết, mở rộng và trang nghiêm, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hòa hợp theo đúng tinh thần của Đại hội VIII đề ra: "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển"; tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện tốt các Cuộc vận động, khẳng định tinh thần đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO